Dâng cặp bánh chưng khổng lồ tri ân thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngọc Tú |

Cặp bánh chưng “khủng” nặng 7 tạ đã được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An dâng lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng 6 Tết.

Sáng 24/2 (mùng 6 Tết), Sở VH-TT-DL Nghệ An phối hợp các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức dâng bánh chưng lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 24/2 (mùng 6 Tết), Sở VH-TT-DL Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức dâng bánh chưng lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cặp bánh chưng khủng này có tổng trọng lượng 700kg, kích thước 1m x 1m x 0,5m. Mỗi chiếc nặng 350kg được “kết” lại từ khoảng 350 chiếc bánh chưng nhỏ.
Cặp bánh chưng "khủng" này có tổng trọng lượng 700kg, kích thước 1m x 1m x 0,5m. Mỗi chiếc nặng 350kg được “kết” lại từ khoảng 350 chiếc bánh chưng nhỏ.
Theo các nhân viên tổ chức gói bánh, cặp bánh này được hoàn thành với sự trợ giúp của 20 người gói trong vòng 1 ngày.
Theo các nhân viên tổ chức gói bánh, cặp bánh này được hoàn thành với sự trợ giúp của 20 người gói trong vòng 1 ngày.
Mỗi chiếc bánh được sử dụng 100 chiếc lá dong kết thành 1 tấm lớn mới đủ để gói chiếc bánh chưng “khủng” này.

Mỗi chiếc bánh được sử dụng 100 chiếc lá dong kết thành 1 tấm lớn mới đủ để gói chiếc bánh chưng “khủng” này.

Sau khi gói xong, cặp bánh chưng này được nấu trong vòng 15 giờ đồng hồ từ chiều ngày 23 đến sáng 24/2.
Sau khi gói xong, cặp bánh chưng này được nấu trong vòng 15 giờ đồng hồ từ chiều ngày 23 đến sáng 24/2.
Để nấu chín cặp bánh chưng này, các nhân viên phải sử dụng chiếc khuôn tự hàn rất lớn, cùng chiếc nồi có chiều cao khoảng 1,5m.
Để nấu chín cặp bánh chưng này, các nhân viên phải sử dụng chiếc khuôn tự hàn rất lớn, cùng chiếc nồi có chiều cao khoảng 1,5m.
Sáng 24/2, sau khi trưng bày tại khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, cặp bánh chưng “khủng” này được rước về khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An).
Sáng 24/2, sau khi trưng bày tại khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, cặp bánh chưng “khủng” này được rước về khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An).
Việc đưa chiếc bánh siêu khủng này lên xe để rước cũng là công việc khá khó khăn vì bánh quá nặng.

Đưa cặp bánh chưng lên xe

Rất đông người dân đã đến tham dự lễ rước bánh chưng độc đáo này từ TP Vinh lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan cách khoảng 15km.

Rất đông người dân đã đến tham dự lễ rước bánh chưng từ TP Vinh lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan cách khoảng 15km.

Mỗi chiếc bánh chưng nặng 350kg nên phải cần đến 16 thanh niên trẻ khỏe mới có thể di chuyển được chiếc bánh lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh.

Mỗi chiếc bánh chưng nặng 350kg nên phải cần đến 16 thanh niên trẻ khỏe mới có thể di chuyển được.

Do đường lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi cao với hơn 250 bậc thang nên việc dâng bánh chưng lên rất khó khăn.

Đường lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan nằm trên núi cao với hơn 250 bậc thang.

Hàng nghìn người cùng tham gia lễ rước bánh lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Hàng nghìn người cùng tham gia lễ rước bánh lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Dọc đường lên khu mộ, nhiều du khách đi lễ cũng tham gia vào việc khiêng cặp bánh chưng này.
Dọc đường lên khu mộ, nhiều du khách đi lễ cũng tham gia vào việc khiêng cặp bánh chưng này.
Các đại biểu cùng đông đảo người dân xã Nam Giang, họ Nguyễn Sinh tiến hành làm lễ dâng bánh chưng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan.
Các đại biểu cùng đông đảo người dân xã Nam Giang, họ Nguyễn Sinh tiến hành làm lễ dâng bánh chưng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan.
Nghi thức bóc bánh để dâng lên mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghi thức bóc bánh.

Cặp bánh chưng nặng 700kg dâng lên trước khu mộ bà Hoàng Thị Loan.
Cặp bánh chưng nặng 700kg dâng lên trước khu mộ bà Hoàng Thị Loan.
Sau khi làm lễ, đông đảo người dân và du khách về dâng hương lên mộ bà Hoàng Thị Loan.
Sau khi làm lễ, đông đảo người dân và du khách về dâng hương lên mộ bà Hoàng Thị Loan.
Việc dâng bánh chưng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng.
Việc dâng bánh chưng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng.
Đây là dịp để người dân tri ân người Mẹ Việt Nam đã có công sinh thành, dưỡng dục 3 người con ưu tú của dân tộc là ông Nguyễn Sinh Khiêm, bà Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là dịp để người dân tri ân người Mẹ Việt Nam đã có công sinh thành, giáo dưỡng 3 người con ưu tú của dân tộc là bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưa cùng ngày (mùng 6 Tết), sau khi kết thúc lễ dâng bánh lên anh linh bà Hoàng Thị Loan, ban tổ chức sẽ thụ lễ phát lộc bánh cho tất cả bà con nhân dân địa phương và khách thập phương về dự lễ.

Trưa cùng ngày (mùng 6 Tết), sau khi kết thúc lễ dâng bánh, ban tổ chức đã thụ lễ phát lộc bánh cho tất cả bà con nhân dân địa phương và khách thập phương về dự lễ.

Video cặp bánh chưng nặng 700kg dâng lên khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại