Dân xót xa nhổ mạ mang đi bán để vớt vát tiền giống

Mạ gieo đến nay đã quá ngày rồi, xót xa lắm, nên tôi đành phải nhổ mang đi bán để vớt vát lại ít tiền giống thôi...

 Bức xúc với dồn điền đổi thửa không minh bạch, nông dân thôn Quếch, thôn Chua, xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Nội) không nhận ruộng đồng nghĩa với việc không cấy. Người dân đành nhổ mạ lên đem ra QL 21B bán.

Trong 3 ngày qua (từ ngày 15.3 đến 18.3), hàng chục hộ dân của 2 thôn Quyếch và thôn Chua, xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Nội) đã mang mạ ra đường quốc lộ 21B (đoạn đường chạy qua xã Bình Minh) bán.

Ông Bùi Đức Hậu – Nguyên phó thôn Quyếch cho biết: “Cả 2 thôn đều có đất cấy, nhưng do trong dồn điền đổi thửa (DĐĐT) lãnh đạo 2 thôn đã làm sai quy trình, có nhiều mập mờ trong gắp phiếu chia ruộng nên người dân phản đối, không đồng tình cách DĐĐT của họ nên đã nhổ mạ mang đi bán, bỏ mặc hàng chục ha ruộng hoang”. (Trong ảnh, người dân chỉ cho phóng viên xem các khu ruộng trũng sâu và các trục đường nội đồng mấp mô, chưa làm xong mà chính quyền xã và thôn vẫn ép dân gắp phiếu để chia ruộng nên họ không đồng ý DĐĐT để cấy).

Với mỗi bó mạ được người dân ở đây bán từ 3.000 đến 6.000 đồng tùy vào giống mạ. Trung bình mỗi hộ dân bán từ 400 đến 1.000 bó mạ.

Ông Đinh Công Toán, một hộ dân thôn Quyếch bán mạ tại đường 21B bức xúc bảo: DĐĐT là một chủ trương đúng của đảng và nhà nước ta mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân, nhưng tại xã Bình Minh của tôi, lãnh đạo thôn và xã làm DĐĐT sai quá, dân chúng tôi quyết không phục và làm theo đâu. Mạ gieo đến nay đã quá ngày rồi, xót xa lắm, nên tôi đành phải nhổ mang đi bán để vớt vát lại ít tiền giống thôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại