Dân Trung Quốc cưỡi xe máy về quê ăn Tết

camnhung |

Khó mua vé tàu xe Tết, nhiều công nhân Trung Quốc chọn cách đi xe máy đường dài về quê.

Năm nào cũng vậy, tình hình mua vé về quê ăn Tết ở Trung Quốc rất căng thẳng dù các hãng ô tô và tàu hỏa đều tăng chuyến đến mức tối đa. Nhiều công nhân ngoại tỉnh ở Quảng Tây, Vân Nam.. quyết định đóng gói hành lý và quà Tết lên xe máy, theo đường quốc lộ về quê.

Đường dài, vợ chồng có thể thay nhau lái. Một người lái xe cho biết, quãng đường từ thành phố về quê anh là 180 km, anh đi trong vòng 5h đồng hồ, ngoài ra còn phải đi qua phà nữa mới về đến nhà.

Trên đường quốc lộ, chính quyền còn cử các cảnh sát đứng trực điều phối giao thông và các đội tình nguyện viên giúp đỡ khi xe máy của những công nhân về quê ăn Tết gặp sự cố. Ngoài ra còn có những trạm nghỉ chân được bố trí nước nóng, cháo, thuốc men.. miễn phí dọc đường.

Trên xe chở rất nhiều quà Tết về cho gia đình. Các công nhân thường rủ nhau đi thành đoàn, có đoàn gồm 10 người trên 5 chiếc xe máy về quê.

Một đôi vợ chồng chuẩn bị kỹ càng trước khi xuất phát. Họ cho biết đây là năm thứ hai họ lái xe về quê dịp này.

Chỉ riêng trong tỉnh Quảng Tây, mỗi năm có hơn 100.000 công nhân về quê ăn Tết bằng xe máy, kỷ lục có những thời điểm có hơn 5.000 người, 2.500 chiếc xe máy tham gia giao thông trên một đoạn đường ngắn.

Theo Hoàng Lộc

BDVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại