Đại tá Thu: Giàn khoan 981 đang di chuyển với tốc độ 3-4 hải lý/h

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Ngô Ngọc Thu cho biết, đến 5 giờ sáng nay, giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển khoảng 30 hải lý so với vị trí cũ..

Trao đổi với chúng tôi vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, từ 21 giờ ngày 15-7 lực lượng Cảnh sát biển đã ghi nhận có sự chuyển dịch của giàn khoan so với vị trí cũ.

"Qua theo dõi thấy giàn khoan này di chuyển ổn định về hướng Bắc Tây Bắc, với tốc độ 3-4 hải lý/giờTính đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, theo thông tin chúng tôi ghi nhận thì giản khoan Hải Dương 981 đã di chuyển được khoảng 30 hải lý so với vị trí cũ", Đại tá Thu cho hay.

Cũng theo Đại tá Ngô Ngọc Thu, hiện lực lượng Cảnh sát biển vẫn tiếp tục theo dõi sát sao sự di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

Về câu hỏi, lý do tại sao giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lại rút khỏi vị trí cũ để đi về phía Bắc, Đại tá Thu cho rằng, đến thời điểm này, cảnh sát biển chưa thể đưa ra bình luận và trả lời về lý do này.

Trước đó, thông tin từ báo Tuổi trẻ cho biết, diễn biến từ hơn 20g ngày 15-7 cho thấy Trung Quốc bắt đầu dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Tây Bắc. Tàu Trung Quốc có 3 lớp bảo vệ vòng tròn, vòng trong cùng có 16 tàu bảo vệ xung quanh giàn khoan, vòng thứ hai kết thành chữ L về phía tây và tây nam giàn khoan, cơ động theo đội hình hàng ngang và hàng dọc. Tốp thứ 3 trên 10 tàu thả trôi cách giàn khoan 10 hải lý về phía đông và đông nam.

Cũng theo thông tin từ Tuổi trẻ, đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 3 tàu Trung Quốc yểm trợ giàn khoan này.

Đại tá Ngô Ngọc Thu
Đại tá Ngô Ngọc Thu

Lúc 23h17’ tối qua, Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu Trung Hải (COSL) cho biết giàn khoan Hải Dương 981 "đã hoàn thành tác nghiệp" (trái phép - PV) ở vùng biển gần đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam - PV) vào ngày 15/7.

Bản tin này còn ngang nhiên công bố rằng giàn khoan Hải Dương 981 “đã thu được số liệu địa chất theo đúng kế hoạch”.

Một thông cáo báo chí bằng tiếng Anh trên website của COSL cũng có nội dung tương tự như trên. Thông cáo này còn cho biết, theo kế hoạch, giàn khoan 981 sẽ được di chuyển đến một khu vực mà họ gọi là giếng dầu Lăng Thủy gần đảo Hải Nam. Tuy nhiên, thông cáo của COSL không cho biết vị trí và tọa độ chính xác của giếng Lăng Thủy.

Tân Hoa xã dẫn lời Khâu Trung Kiến, chuyên gia địa chất dầu khí thuộc viện kỹ thuật Trung Quốc cho rằng Trung Quốc cho rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam là để bảo vệ an toàn cho công nhân Trung Quốc cũng như cho chính giàn khoan khi biển Đông đã bắt đầu mùa mưa bão.

Nguồn tin còn cho biết đã phát hiện dấu hiệu có dầu và khí đốt ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam, nhưng tạm thời chưa cho khai thác vì còn phải phân tích đánh giá. Việc khai thác thử nghiệm chưa được lên kế hoạch cũng vì tháng 7 là thời điểm bắt đầu mùa mưa bão.

Ngày 15/7, các lực lượng Cảnh sát Biển và Kiểm Ngư Việt Nam ngoài nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển còn phải chủ động đối phó với bão Rammasun đang tiến vào Biển Đông. (Nguồn: VTV)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại