Đài kỷ niệm lính Pháp chết trận tại chiến trường Điện Biên Phủ

Bá Quỳnh |

(Soha.vn) - Người dân Điện Biên thường gọi khu tưởng niệm này là "mộ Tây" vì đây là nơi đây chôn cất lính Pháp tử trận trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với diện tích khoảng 1000m, đài kỷ niệm lính Pháp nằm cách hầm Đờ-Cát khoảng 300m về phía Tây Nam thành phố Điện Biên

Với diện tích khoảng 1000m, đài kỷ niệm lính lê dương Pháp nằm cách hầm Đờ-Cát khoảng 200m về phía Tây Nam thành phố Điện Biên

Đài tưởng niệm được khánh thành ngày 7/5/1994 trong dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với sự ủng hộ tài chính của hiệp hội A.N.A.P.I (Pháp).
Đài kỷ niệm lính lê dương tham chiến tại trận Điện Biên Phủ năm xưa là một minh chứng cho sự thất bại thảm hại của quân Pháp trước sự mưu trí, anh dũng của quân và dân ta.

Đài kỷ niệm lính lê dương tham chiến tại trận Điện Biên Phủ năm xưa là một minh chứng cho sự thất bại thảm hại của quân Pháp trước sự mưu trí, anh dũng của quân và dân ta.

Đài kỷ niệm được xây dựng do sáng kiến của ông Rolf Roder cựu chiến binh Pháp, Trung sĩ, chỉ huy đội biệt kích “Com- Măng- Đô” thuộc đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 3, Bộ binh lê dương đóng tại Hồng Cúm (7/5/1954 – 7/5/2014).

Đài kỷ niệm được xây dựng do sáng kiến của ông Rolf Roder cựu chiến binh Pháp, Trung sĩ, chỉ huy đội biệt kích “Com- Măng- Đô” thuộc đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 3, Bộ binh lê dương đóng tại Hồng Cúm (7/5/1954 – 7/5/2014).

Đài kỉ niệm được đặt ngăn cách với khu dân cư bởi 1 bức tường cao khoảng 2m.

Đài kỉ niệm được đặt ngăn cách với khu dân cư bởi 1 bức tường cao khoảng 2m.

Hàng ngày, đài kỷ niệm mở cửa để đón du khách đến tham quan. Nhưng nơi đây chủ yếu chỉ có du khách nước ngoài đến thăm viếng.
Những tấm bia in ký hiệu lính Pháp được đặt tại đài kỷ niệm

Những tấm bia in ký hiệu lính Pháp được đặt tại đài kỷ niệm

Anh Lò Ngọc Thuyên, người trông coi đài kỷ niệm cho biết: “Trong những ngày gần đây có nhiều du khách đến tham quan, đa số họ là người nước ngoài. Vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2004) đã có nhiều cựu lính lê dương và quan chức Pháp đến thăm viếng”.

Anh Lò Ngọc Thuyên, người trông coi đài kỷ niệm cho biết: “Trong những ngày gần đây có nhiều du khách đến tham quan, đa số họ là người nước ngoài. Vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2004) đã có nhiều cựu lính lê dương và quan chức Pháp đến thăm viếng”.

 Các cựu chiến binh lính lê dương và quan chức Pháp đến thăm viếng tại đài kỷ niệm (Ảnh tư liệu do anh Lò Ngọc Thuyên cung cấp)

 Các cựu chiến binh lính lê dương và quan chức Pháp đến thăm viếng tại đài kỷ niệm (Ảnh tư liệu do anh Lò Ngọc Thuyên cung cấp)

Lính lê dương (Pháp) thuộc đội biệt kích “Com-măng-đô”, đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 bộ binh (3/3 REI) với cái biệt hiệu dữ tợn: “Tử vì Đông Dương” sau khi thất trận đã rút chạy hèn nhát sang vùng núi thượng Lào do Đại tá La- lăng- đơ chỉ huy vào hồi 24h ngày (7/5/1954).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại