Đại biểu Quốc hội nói về việc bầu Kiên viết thư cảm ơn Bộ Công an

Hoàng Đan |

Theo các ĐBQH, việc bầu Kiên viết thư cảm ơn Bộ Công an cho thấy năng lực, chất lượng các điều tra viên của ngành công an rất tốt, khiến người phạm tội phải tâm phục, khẩu phục.

Đại tá Hoàng Văn Trực (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) cho biết, khi đem ra xét xử phúc thẩm, bầu Kiên đã đưa ra một lá thư gửi lãnh đạo Bộ Công an, cám ơn Bộ Công an và điều tra viên.

Vì trong quá trình bắt giữ xử lý, cơ quan điều tra có những chứng cứ, những tài liệu mà ông Kiên phải “tâm phục khẩu phục”.

Trao đổi với chúng tôi bên lề kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, bầu Kiên là "người trong cuộc" mà đánh giá công tác điều tra, các điều tra viên của Bộ Công an như vậy là rất tốt.

"Phải nói rằng, việc bầu Kiên đánh giá công tác đều tra như vậy, tôi cho là chính xác", đại biểu Vinh nói.

Cũng theo đại biểu Vinh, theo thông tin ông nắm được thì trước đây cũng đã có các nghi phạm viết thư cảm ơn đến cơ quan điều tra như bầu Kiên.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh.
Đại biểu Trần Ngọc Vinh.

"Ở đây, báo chí mới đăng là một trường hợp này thôi nhưng tôi thấy còn nhiều trường hợp khác nhưng chúng ta chưa thông tin thôi. Việc cơ quan điều tra làm rõ ràng, khiến người ta tâm phục, khẩu phục, viết thư cảm ơn là bình thường", ông Vinh bày tỏ.

Còn đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội) cũng đánh giá, việc bầu Kiên viết thư cảm ơn như vậy cho thấy năng lực, chất lượng điều tra viên của ngành công an chúng ta rất tốt.

Các bằng chứng được thu thập rất đầy đủ, rõ ràng và khiến cho người phạm tội phải tâm phục khẩu phục.

"Trong bất cứ vụ án nào thì thủ tục đầu tiên cũng là cơ quan cảnh sát điều tra phải thu thập chứng cứ, điều tra, xác minh, để đủ căn cứ chứng minh tội của nghi can, bị can, đưa ra xét xử.

Và nguyên tắc của xét xử là trọng chứng hơn trọng cung, vì thế, để chuyển sang viện kiểm sát phê chuẩn, đưa ra tòa xét xử thì phải đầy đủ lý lẽ, chứng cứ.

Việc bị can gửi thư cảm ơn Bộ Công an cho thấy năng lực, chất lượng, nghiệp vụ điều tra viên là rất tốt, xử lý đúng người, đúng tội và chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào công tác điều tra", ông Hùng cho hay.

Đồng thời, theo ông Hùng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hiện nay, ngoài việc chú trọng xây dựng chất lượng, năng lực điều tra viên thì ngành công an cũng được đầu tư nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại.

"Đặc biệt là công nghệ hiện đại, kết nối những kỹ thuật ở trong nước và quốc tế, từ đó, ngành công an có thể nhanh chóng xác minh, làm rõ những thông tin liên quan đến việc xác định tội phạm, tội danh.

Từ đó, khiến nghi phạm, bị can bị triệu tập, điều tra trong các vụ án lớn khó chối cãi được", ông Hùng đánh giá.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại