Đà Nẵng: Người phụ nữ mổ chân do gãy xương đã tử vong

Đình Thức |

Hai ngày rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau ca phẫu thuật gãy xương ở chân, bệnh nhân Trần Thị Là đã tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng vào rạng sáng nay (18-3).

> Chỉ gãy xương vì té ngã, vào viện mổ xong thì khó qua khỏi

Sáng 18-3, bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng xác nhận, bệnh nhân Trần Thị Là (SN 1969, ngụ thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) đã tử vong sau 10 ngày nhập viện điều trị và phẫu thuật do bị gãy chân.

Ông Đặng Thiện, chồng bệnh nhân Là, cũng xác nhận thông tin đau buồn trên.

“Từ khoảng 12 giờ đêm, vợ tôi rơi vào trạng thái nguy kịch. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu nhưng vợ tôi không qua khỏi. Bà ấy đi khoảng 4 giờ sáng...

Gia đình tôi quá đau đớn. Con gái tôi đang học ở Nhật Bản nghe tin mẹ gặp nạn đang trên đường về. Vợ tôi nhắm mắt mà không nhìn thấy con gái lần cuối cùng.

Vợ tôi rất khỏe mạnh, vẫn làm ruộng, tập thể dục. Gãy chân bình thường mà đến 9 ngày họ mới mổ cho vợ tôi. Họ mổ thế nào mà xong thì hôn mê rồi qua đời.

Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra sự việc, trả lại công bằng cho gia đình tôi”, ông Thiện uất ức nói.

Ông Thiện chưa tin vợ mình tử vong do gãy chân
Ông Thiện chưa tin vợ mình tử vong do gãy chân

Anh Đặng Thức, con trai bà Là cho biết, gia đình vẫn chưa ký giấy xác nhận bệnh nhân tử vong để đưa về nhà.

“Chúng tôi muốn làm rõ nguyên nhân rõ ràng, ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ tôi”, anh nói.

Anh Thức cho hay, gia đình sẽ ở lại bệnh viện đến khi nguyên nhân cái chết của bà Là được làm rõ.

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã đích thân đến Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra vụ việc ngay trong tối 17-3.

Bà Yến chia buồn đến gia đình nạn nhân Trần Thị Là và cho rằng, đây là một tai nạn của ngành y.

"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ quy trình chuyên môn, tất cả đều đúng, đầy đủ và không có vấn đề gì hết.

Sáng nay, chúng tôi cùng Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành hội chẩn để tìm ra nguyên nhân cụ thể. Thông tin nguyên nhân sẽ được sớm công bố để gia đình không bức xúc", bà Yến nói.

Trước đó, bà Là bị gãy xương đùi vào chiều 6-3 nên được gia đình đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến ngày 15-3 bà Là mới được tiến hành phẫu thuật.

Sau ca mổ, bà Là đột nhiên tím tái, co giật rồi rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, theo hồ sơ bệnh án, bà Là bị gãy liên cầu lồi xương đùi bên phải, gãy phức tạp. Bác sĩ Nhân cho biết phải chờ xếp lịch mổ nên sau 9 ngày mới tiến hành phẫu thuật.

Hiện Bệnh viện Đà Nẵng vẫn chưa có kết luận nguyên nhân khiến bà Là tử vong.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại