Đà Nẵng: Đường hoa xuân Bạch Đằng rực rỡ chờ giờ khai hội

Hải Châu |

Đến chiều 7/2, việc thi công đường hoa xuân Bạch Đằng (Đà Nẵng) ở khu vực đầu cầu phía Tây cầu Rồng đã đạt khoảng 97% hạng mục chính và đang gấp rút hoàn thiện để mở cửa đón khách từ chiều 9/2.

Bà Chu Khánh Hương, Giám đốc Công ty VietArt Media, đơn vị thi công đường hoa cho biết:

“Chúng tôi chỉ có 3 ngày từ 6 đến 8/2 để sắp xếp gần 20.000 giỏ hoa các loại vào 6 tiểu cảnh.

Việc chờ tới sát ngày khai mạc mới sắp xếp số lượng hoa lớn như vậy là để đảm bảo hoa có thể tươi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện (từ ngày 9 – 23/2, tức từ 21 tháng Chạp đến hết mùng 6 tết Ất Mùi) nhằm đem đến một đường hoa đẹp cho nhân dân Đà Nẵng và du khách đón Tết!”

Đến chiều 7/2, khu vực đường hoa Bạch Đằng ở đầu cầu phía Tây cầu Rồng (Đà Nẵng) đã hoàn thành khoảng 97% khối lượng hạng mục chính (Ảnh: HC)

Với chủ đề “Đà Nẵng – Rực rỡ Sắc Xuân”, đường hoa xuân Bạch Đằng ở khu vực này gồm 2 hạng mục chính:

Khu đường hoa ở vỉa hè đối diện Bảo tàng điêu khắc Chăm (với “đại cảnh linh vật”, cụm tiểu cảnh “Làng quê”…) và khu ánh sáng đối diện Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (gồm 5 tháp ly lớn và 3 vòng tròn đồng tâm làm sân khấu chính cho các hoạt động mừng Xuân Ất Mùi 2015).

Tại đây quy tụ hàng trăm loài hoa với nhiều hình thức trưng bày khác nhau, trong đó cúc mâm xôi và duyên cúc là hai loài hoa chủ đạo để tạo nên những biểu tượng đầy nghệ thuật.

Từng chi tiết tuy nhỏ như chiếc bánh chưng xanh, câu đối đỏ, mái nhà tranh, nhành mai vàng hay những khóm hoa quanh hiên nhà rực rỡ rất đỗi quen thuộc hứa hẹn đủ để gợi nhớ về giá trị của truyền thống và gốc rễ của Tết cổ truyền dân tộc.

Trong khi đó, cụm đường hoa Bạch Đằng đối diện trụ sở HĐND TP Đà Nẵng cũng đang được các công nhân Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng khẩn trương thi công theo thiết kế của Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng.

Cùng với biểu tượng “Con dê vàng” là hàng ngàn chậu hoa đủ màu sắc đang được các công nhân sắp xếp như những đợt sóng nối ra đến tận khơi xa…

Tất cả đã sẵn sàng để chờ giờ khai hội. Dưới đây là những hình ảnh thi công đường hoa xuân Bạch Đằng mà PV Infonet vừa ghi nhận được:

Các nghệ nhân đang khẩn trương thi công...

Khu "Đại cảnh linh vật" của vườn hoa xuân Bạch Đằng ở đầu cầu phía Tây cầu Rồng

Cụm tiểu cảnh "Làng quê" đã bắt đầu thành hình bên bờ Tây sông Hàn

Với mái nhà trang, chiếc cầu tre...

khóm trúc, cội mai già...

Khu ánh sáng với 5 tháp ly lớn và 3 vòng tròn đồng tâm làm sân khấu chính cho các hoạt động mừng xuân

đang được khẩn trương thi công

Trong khi đó, ở khu vực đối diện trụ sở HĐND TP Đà Nẵng đã xuất hiện biểu tượng "Dê vàng" hướng ra sông Hàn

Công nhân Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng đang lắp đặt hàng hàng chậu hoa vào vị trí

tạo nên những đợt sóng hoa nối ra đến tận khơi xa...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại