Cứu sống người phụ nữ bán vé số bị u hiếm ở mắt, "ăn" xuyên não

Lâm Phương |

Ê kíp phải mất hơn 6h phẫu thuật cứu sống người phụ nữ bán vé số bị khỗi u hiếm ở mắt, xâm lấn lên não.

Ngày 2/11, Bác sĩ CKII Hoàng Bá Dũng, trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiến hành phẫu thuật khối u hiếm thành công cho bệnh nhân Trần Thị Đông (52 tuổi, quê ở Bến Tre).

Theo bác sĩ Dũng, bệnh nhân nhập viện ngày 29/7 với triệu chứng lâm sàng có u to ở vùng mắt phải, gầy yếu, suy kiệt.

Các bác sĩ tiến hành chụp CT, chuẩn đoán u đã từ hốc mắt xâm lấn lên não và xác định đây là loại u hiếm gặp.

“Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ ngồi không nằm được, muốn thở phải há miệng, mũi đã bị tịt. Những ca như vậy rất khó phẫu thuật vì dễ bị lại biến chứng, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân vì u quá lớn.

Hơn nữa, hoàn cảnh bệnh nhân quá khó khăn, sau mổ không có điều kiện chăm sóc, bồi bổ dinh dưỡng.

Tuy nhiên, khi trao đổi thì bệnh nhân mong muốn được phẫu thuật và có sự hỗ trợ của phòng công tác xã hội nên chúng tôi quyết định phối hợp liên khoa để phẫu thuật”, bác sĩ Dũng cho biết.


Bác sĩ CKII Hoàng Bá Dũng, trưởng khoa Tai Mũi Họng (bên trái) và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khang, phó khoa ngoại thần kinh nói về ca phẫu thuật khối u hiếm này.

Bác sĩ CKII Hoàng Bá Dũng, trưởng khoa Tai Mũi Họng (bên trái) và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khang, phó khoa ngoại thần kinh nói về ca phẫu thuật khối u hiếm này.

Cũng theo bác sĩ Dũng, ngày 16/8, bệnh nhân Đông được hội chẩn liên chuyên khoa. Đến ngày 20/8, khoa Tai Mũi Họng phối hợp với khoa Ngoại Thần kinh tiến hành phẫu thuật lấy u hốc mũi, não cho bệnh nhân.

Ê kip mổ phải mất 6 tiếng và truyền 5 đơn vị máu để cứu tính mạng cho bệnh nhân. Sau khi mổ, bệnh nhân được điều trị kết hợp 3 loại vắc xin.

Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khang, phó khoa Ngoại Thần kinh - người tham gia ê kíp phẫu thuật cho biết thêm, vị trí u nằm giữa hai mắt và mũi.

Đây là nơi tập trung dây thần kinh khứu giác và thị giác, hơn nữa u này từ dưới ăn thủng qua màng não và ăn vào trong não nên không tiến hành phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ bị hôn mê dẫn tới tử vong.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã mở sọ trán để lấy u ở phần sàn sọ xâm lấn não và u ở phần mũi, hốc mắt.

Sau đó đặt lưới titan để não không rơi xuống mũi. Nhờ có sự kết hợp liên khoa nên ca phẫu thuật được tiến hành thành công, cứu tính mạng bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã xuất viện và có thể thở, nói chuyện và đi lại được. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được tiến hành xạ trị, theo dõi thường xuyên đề phòng khối u có diễn biễn xấu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại