Cụ ông 102 tuổi đem tiền lương hưu ủng hộ Cảnh sát biển

Thanh Long |

(Soha.vn) - Đó là câu chuyện xúc động về cụ Phan Khả Sỹ tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Trước tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng luôn một lòng hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sáng 11/6 tại UBND phường 11 - TP. Vũng Tàu, Vùng Cảnh sát biển 3 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp vói Đảng uỷ, UBND phường tổ chức chương trình “Biển đảo quê hương” để ủng hộ, động viên cả vật chất và tinh thần đến lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên Biển Đông. Trong số những người dân tham gia ủng hộ có cụ ông Phan Khả Sỹ, 102 tuổi.

Cụ Phan Khả Sỹ, trú tại số nhà 155/12 đường Đô Lương, phường 11, thành phố Vũng Tàu, nguyên là cán bộ lão thành cách mạng, 65 tuổi Đảng. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng cụ vẫn rất minh mẫn để theo dõi tin tức thời sự hàng ngày trên báo đài, đặc biệt là luôn quan tâm đến những thông tin về tình hình Biển Đông. Từng là một người lính vào sinh ra tử ở nhiều chiến trường ác liệt nên cụ Phan Khả Sỹ thấu hiểu nỗi cực khổ, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ phải trải qua. Từ đó, cụ muốn thực hiện 1 công việc thật ý nghĩa, đó là trích số tiền lương hưu trí 1 triệu đồng để dành tặng cho cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát Biển 3 đang làm nhiệm vụ trên biển Hoàng Sa, nơi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Để thực hiện mong ước của mình, sáng ngày 11/6, cụ đã nhờ con rể là ông Nguyễn Văn Lưu đem số tiền này đến trao tận tay cho cán bộ chiến sỹ Vùng Cảnh sát Biển 3.

Đại diện gia đình, ông Nguyễn Văn Lưu là con rể Cụ Phan Khả Sỹ trao số tiền 1 triệu đồng ủng hộ cán bộ, chiến sỹ Vùng CSB3.
Đại diện gia đình, ông Nguyễn Văn Lưu là con rể Cụ Phan Khả Sỹ trao số tiền 1 triệu đồng ủng hộ cán bộ, chiến sỹ Vùng CSB3.

Từ việc làm thiết thực của cụ Phan Khả Sỹ sẽ là tấm gương thôi thúc các tầng lớp nhân dân tiếp tục thể hiện lòng yêu nước bằng những đóng góp về vật chất và tinh thần giúp cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên biển thêm ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Sáng 12-6, đại diện của Vùng Cảnh sát biển 3, đại tá Đỗ Hồng Đó đã đến thăm hỏi và cảm ơn cụ Phan Khả Sỹ. Đại tá Đỗ Hồng Đó cho biết, trong hơn một tháng qua, các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa, làm nhiệm vụ xua đuổi giàn khoan, xua đuổi tàu hộ tống của Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam luôn nhận được sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào cả nước.

Việc làm của cụ Sỹ và con cháu của cụ rất đáng trân trọng và những sự động viên cụ thể thế này chính là nguồn cổ vũ hiệu quả, trực tiếp làm tăng thêm ý chí, sức mạnh và quyết tâm cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

“Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3, chúng tôi hứa với cụ Sỹ sẽ tiếp tục giữ vững ý chí, kiên quyết, dũng cảm, khác phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng đứng trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió để giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, đại tá Đỗ Hồng Đó nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại