CSBVN theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981

Hoàng Đan |

Đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, hiện vẫn đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông, tuy nhiên, chưa có dấu hiệu bất thường.

Trên trang web chính thức, Cục Hải sự Trung Quốc cho biết giàn khoan Hải Dương 981 sẽ khoan thăm dò ở khu vực có tọa độ17-29.53N, 110-57.18E từ ngày 28-12 đến 10-2-2016. Đồng thời cấm các phương tiện đường thủy tiến vào khu vực 2.000m xung quanh.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 29/12, đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin này.

Theo đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động cách đường trung tuyến bờ (ranh giới phân định trên vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc) khoảng 70 hải lý về phía Đông.

"Theo quy định thì đây vùng biển quốc tế và giàn khoan này di chuyển chưa có dấu hiệu bất thường. Hiện cảnh sát biển vẫn đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan và sẽ có những biện pháp đối phó kịp thời", vị này nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho hay, đã nắm được thông tin về hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông.

Hiện các lực lượng chức năng của Việt Nam vẫn đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan này, trong trường hợp vi phạm chủ quyền của Việt Nam sẽ có hành động, phản ứng cụ thể.

Trước đó, giàn khoan Hải Dương 981 từng hạ đặt trái phép trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngày 1/5/2014, Việt Nam phát hiện giàn khoan này và 3 tàu dịch vụ dầu khí của phía Trung Quốc di chuyển từ Tây Bắc đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) xuống phía Nam.

Một ngày sau, giàn khoan Hải Dương 981 đã hạ đặt trái phép sâu trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý. Hàng chục tàu của Trung Quốc cũng đi cùng để bảo vệ.

Sau 75 ngày hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngày 16/7/2014, Trung Quốc tuyên bố rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại