Công an vào cuộc vụ đu quay rơi khiến 6 học sinh nhập viện

Toàn bộ hoạt động của các trò chơi đu quay tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ) đã phải tạm dừng hoạt động sau sự cố đu quay rơi xuống đất khiến 6 học sinh phải nhập viện.

Sáng ngày 5/4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), cho biết đã yêu cầu Công an huyện Thanh Thủy kiểm tra làm rõ sự việc trò chơi mạo hiểm đu quay tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (xã La Phù, huyện Thanh Thủy) gặp sự cố rơi xuống đất, khiến 12 học sinh một trường THCS trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội hoảng loạn. Trong số này có 6 em đã phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo ông Sỹ, đến nay các trò chơi đu quay tại khu du lịch này đã phải dừng hoạt động để kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ thiết kế kỹ thuật, mức độ an toàn…

Đại diện Công ty cổ phần Ao Vua xác nhận phản ánh của người dân địa phương về việc đu quay rơi xuống đất khiến 6 học sinh nhập viện xảy ra ở trò chơi mang tên
Đại diện Công ty cổ phần Ao Vua xác nhận phản ánh của người dân địa phương về việc đu quay rơi xuống đất khiến 6 học sinh nhập viện xảy ra ở trò chơi mang tên "vũ trụ bay" là chính xác.

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần Ao Vua (trụ sở tại huyện Ba Vì, Hà Nội) - chủ đầu tư khu du lịch Đảo Ngọc Xanh - xác nhận rằng sự cố đu quay rơi ngày 3/4 xảy ra với trò chơi mang tên “vũ trụ bay”. Khi đó đang có 12 học sinh của một trường THCS ở Hà Nội ngồi phía trên chiếc đu quay. Chiếc đu quay từ trên cao hạ xuống sát mặt đất rồi tiếp tục định “bay” vút lên thì gặp sự cố vỡ ti-ô thủy lực nên chỉ lên cao được khoảng 2m thì bị rơi tự do xuống mặt đất ở khu vực trò chơi này.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng công an huyện Thanh Thủy, cho biết đang phối hợp với đoàn thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ kiểm tra việc kinh doanh, hoạt động của khu du lịch này. Đặc biệt chú ý tới hồ sơ kỹ thuật, thiết kế của các trò chơi đu quay mạo hiểm đang được Công ty cổ phần Ao Vua khai thác, vận hành trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh vốn đang thu hút ngày một đông du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng này.

Được biết, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh được xây dựng trên bãi nổi La Phù (vốn đã tồn tại hàng chục năm nay) - nằm giữa sông Đà, phần lớn thuộc địa phận các xã của huyện Thanh Thủy và một phần thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại