Công an đang làm rõ việc cụ bà 95 tuổi bị bế xốc ra đường tại HN

Thế Long |

Sau 2 ngày đêm, cụ Nguyễn Thị Cúc vẫn nằm im bất động ở vỉa hè dưới trời mưa rét. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan này đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Hà Nội: Cụ bà 95 tuổi bị bê ra đường, nằm thâu đêm trong mưa rét
Vì sao cụ già tàn tật 95 tuổi bị bê ra đường trong đêm mưa rét?

Cụ thể, sáng ngày 12/2, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết:

Trong 2  ngày vừa qua, công an quận và công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng, kiên trì và nỗ lực vận động bà cụ Cúc về nơi tạm trú của quận.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại bà Cúc vẫn chưa đồng ý.

Toàn cảnh khu vực cụ Cúc đang nằm trước cửa số nhà 21 Ấu Triệu.
Khu vực cụ Cúc đang nằm trước cửa số nhà 21 Ấu Triệu.

Việc cụ Cúc bị đẩy ra đường, vị lãnh đạo quận này cho biết, theo hồ sơ ban đầu, ngôi nhà 21 Ấu Triệu đã bị bán cho một người khác.

Việc này cơ quan công an đang đề nghị hai bên phải đưa ra tòa án dân sự để giải quyết theo pháp luật.

Đồng thời vị lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã chính thức vào cuộc xác minh, có hay không việc cụ Cúc đã bị một số đối tượng bế xốc ra bên ngoài để rồi khóa cửa lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại