Con “chíp” gắn trong áo Made in China là thiết bị phát sáng

T. LŨY |

Chiếc áo có gắn “chíp” ghi xuất xứ Made in China do bà Châu Thị Giấy ở khu vực 3 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều trình báo, chíp là thiết bị phát sáng dùng pin.

Ngày 24-2, đại tá Trần Văn Sáu - trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết sau khi thu giữ chiếc áo có gắn “chíp” ghi xuất xứ Made in China do bà Châu Thị Giấy ở khu vực 3 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều trình báo cho Công an phường Xuân Khánh, công an quận đã trưng cầu giám định đối với thiết bị điện tử này.

Kết quả cho thấy đây chỉ là một thiết bị điện tử dùng pin để phát sáng đèn. Thiết bị này thường dùng để phát sáng hay âm thanh trong các đồ chơi trẻ em hoặc gắn trong đế giày, dép trẻ em.

Theo kết luận của cơ quan công an, thiết bị điện tử này rất thông dụng, không ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng.

Riêng trong trường hợp bé trai than đau, khó thở hay tức ngực sau khi mặc áo có thể do mặc áo nằm cấn gây đau, khi cởi ra thì hết đau. Chiếc áo này do gia đình khai mua hàng trôi nổi ở lề đường vào trước Tết Nguyên đán.

Trước đó, sự việc xảy ra vào sáng 22-2 ở khu vực chợ Xuân Khánh (thuộc khu vực 3, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), khi bà Châu Thị Giấy - bà ngoại của bé Trương Ngọc Minh 8 tuổi, học Trường tiểu học Trần Quốc Toản - nghe bé Minh nói bị tức ngực, khó thở sau khi mặc chiếc áo có hình mặt siêu nhân vào người.

Bà Giấy cởi chiếc áo của Minh đang mặc ra, thấy phía trong (ngay chỗ giữa ngực áo) cộm cộm, lấy kéo cắt ra thì thấy có một cục tròn và dẹp như đồng tiền, màu vàng.

Cục này được quấn rất kỹ bằng băng keo và may chặt vào phía trong lớp áo, mở ra bên trong có gắn pin, áo có chữ Trung Quốc nên nghi ngờ có thiết bị gì gây ảnh hưởng đến sức khỏe và trình báo công an.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại