Cô giáo mầm non kéo rách tai bé gái 5 tuổi

Ngọc Tú |

Phát hiện con mình bị rách tai chảy máu, gia đình gặng hỏi thì biết được bé T. đã bị cô giáo chủ nhiệm ở trường mầm non kéo tai.

Chiều tối 13/3, tin từ UBND xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An), cho biết, hiện phía công an xã đã lập biên bản để làm rõ sự việc 1 cháu bé 5 tuổi ở trường mầm non xã này bị cô giáo chủ nhiệm lớp kéo khiến tai bị thương.

Theo trình bày của bà Trần Thị Thanh (47 tuổi), mẹ cháu bé Nguyễn Thị H. T. (5 tuổi, học tại điểm trường 3, thuộc trường mầm non xã Nghi Vạn) cho biết, vào trưa nay (13/3) bà Thanh đón bé T. đi học về thì thấy con mình khóc và ở phần tai bị rách, chảy máu.

Gặng hỏi, bà Thanh mới biết được con mình đã bị cô giáo chủ nhiệm kéo tai gây chảy máu trong giờ học vào sáng cùng ngày.

Chiều 13/3, bà Thanh đã báo cáo sự việc lên công an xã Nghi Vạn, đồng thời lên trường mầm non để yêu cầu phía nhà trường giải thích rõ sự việc.

Làm việc với gia đình và công an xã vào chiều cùng ngày, cô Nguyễn Thanh Luyến (SN 1975) - giáo viên chủ nhiệm lớp bé T. thừa nhận sự việc mình dùng tay kéo tai bé T. gây chảy máu là có thật.

Theo đó, vào buổi học sáng 13/3, bé T. có tranh giành ghế ngồi với 1 bạn cùng lớp. Khi vào can ngăn, cô Luyến đến kéo tai, vô tình làm rách tai bé T.

Tuy nhiên, lúc này, cô Luyến không hề biết mà chỉ đến khi gia đình đưa bé T. lên trường thì cô giáo này mới biết được bé T. bị thương ở tai do mình gây ra.

Trao đổi với PV, cô Trần Thị Kim Lan - Hiệu trưởng trường mầm non xã Nghi Vạn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường cùng cô Luyến đã đến gia đình cháu T. để xin lỗi.

Hiện phía nhà trường đã yêu cầu cô Luyến tường trình để làm rõ sự việc.

Cũng theo cô Lan, cô Luyến về công tác tại trường mầm non xã Nghi Vạn từ những năm 1995 và chưa từng xảy ra sự việc đáng tiếc nào tương tự.

“Sự việc xảy ra là 1 sự đáng tiếc. Phía nhà trường cùng cô Luyến đã đến gia đình cháu bé để xin lỗi và nhận được sự thông cảm từ phía gia đình. Thứ 2 tuần tới chúng tôi sẽ lên làm việc trên ủy ban xã về sự việc này để có hình thức xử lý đối với cô giáo Luyến”, cô Lan nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại