Chùm ảnh: Giả dạng “cái bang” để “tung hoành” ở chùa Bái Đính

H.Dung - H.Sơn |

(Soha.vn) - Nhiều du khách khi đến chùa Bái Đính (Gia Viễn, Ninh Bình) đã rất bức xúc khi xuất hiện nhiều đối tượng giả dạng là hành khất để xin tiền, đi theo quấy rầy, thậm chí các đối tượng này còn móc túi du khách khi họ sơ hở.

Sau khi đi xe máy đến, người đàn ông này đã gửi xe vào bãi và nhanh chóng 'hóa trang' để nhập cuộc...
Sau khi đi xe máy đến, người đàn ông này đã gửi xe vào bãi và nhanh chóng 'hóa trang' để nhập cuộc...
Mỗi năm, cứ vào dịp lễ hội, rất nhiều đối tượng giả dạng là 'hành khất' kéo đến chùa Bái Đính để kiếm ăn.
Mỗi năm, cứ vào dịp lễ hội, rất nhiều đối tượng giả dạng là 'hành khất' kéo đến chùa Bái Đính để kiếm ăn.
Những đối tượng này chủ yếu là dân địa phương hoặc ở các vùng lân cận, họ lợi dụng lễ hội chùa Bái Đính để giả dạng ăn xin, lừa du khách.
Những đối tượng này chủ yếu là dân địa phương hoặc ở các vùng lân cận, họ lợi dụng lễ hội chùa Bái Đính để giả dạng ăn xin, lừa du khách.
"Nạn hành khất" đã xảy ra từ nhiều năm nay nhưng vẫn không được dẹp bỏ.
Không chỉ giả dạng hành khất, các đối tượng còn giả dạng người bán hàng rong.
Không chỉ giả dạng hành khất, các đối tượng còn giả dạng người bán hàng rong.
Bói toán
Bói toán
Và cả dịch vụ
Và cả dịch vụ "bán" tiền lẻ theo tỉ lệ "mười đổi bảy" (100 nghìn đổi được 70 nghìn tiền lẻ) để "chặt chém" khách lễ chùa.
Mỗi năm, vào dịp đầu năm, chùa Bái Đính đón rất nhiều du khách đến lễ bái.
Mỗi năm, vào dịp đầu năm, chùa Bái Đính đón rất nhiều du khách đến lễ bái.
Lượng du khách đổ về chùa Bái Đính vào những ngày mở lễ hội lên đến hàng chục vạn lượt người.
Lượng du khách đổ về chùa Bái Đính vào những ngày mở lễ hội lên đến hàng chục vạn lượt người.
Nhiều người tin rằng chỉ cần sờ vào tượng Phật Di Lặc thì trong năm sẽ gặp may và... phát tài!
Nhiều người tin rằng chỉ cần sờ vào tượng Phật Di Lặc thì trong năm sẽ gặp may và... phát tài!
Nên ai ai khi đến chùa Bái Đính cũng cố gắng... sờ.
Nên ai ai khi đến chùa Bái Đính cũng cố gắng... sờ.
Tranh nhau sờ tượng Phật.
Tranh nhau sờ tượng Phật.
Vàng mã đốt tràn lan.
Vàng mã đốt tràn lan.
Trong chính điện của chùa không còn chỗ chen chân.
Trong chính điện của chùa không còn chỗ chen chân.
Hành lang đặt các tượng La Hán cũng chật ních người.
Hành lang đặt các tượng La Hán cũng chật ních người.
Lợi dụng ngày lễ hội chùa, các dịch vụ như ăn uống và gửi xe cũng
Lợi dụng ngày lễ hội chùa, các dịch vụ như ăn uống và gửi xe cũng "thỏa sức chặt chém" du khách.
Một tô phở lèo tèo thế này cũng được
Một tô phở lèo tèo thế này cũng được "chém ngọt" từ 35 - 50 nghìn / tô.
Dịch vụ gửi xe cũng không chịu
Dịch vụ gửi xe cũng không chịu "lép vế"...
Giá vé xe máy cũng được
Giá vé xe máy cũng được "chém ngọt" từ 20 - 25 nghìn đồng / xe / lượt, trong khi xe ô tô từ 50 - 100 nghìn / xe / lượt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại