Chủ tịch thị xã lên tiếng vụ tậu xe sang bỏ kho

"Khi tôi làm chủ tịch thì dự án đã hoàn thành việc thiết kế, phê duyệt của bộ ngành và tỉnh, nhà tài trợ nước ngoài cũng có công thư chấp thuận. Kể cả chiếc xe Landcruiser 7 chỗ".

Ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), chủ đầu tư đã mua chiếc LandCruiser gần 3,7 tỷ đồng (sau thuế) đã chính thức lên tiếng với VietNamNet sau những lùm xùm.

- Vừa qua báo có phản ánh sự việc UBND TX. Hồng Lĩnh mua xe sang tiền tỷ rồi bỏ kho gần 1 năm, ông có thể nói gì?

- Chiếc xe trên nằm trong danh mục 23 thiết bị cần mua sắm của dự án cấp thoát nước ở Hồng Lĩnh. Dự án này được lập từ năm 2001, trải qua nhiều lần thay đổi, điều chỉnh, số vốn từ 4 triệu đô đã lên tới 9 triệu đô.

Khi tôi làm chủ tịch thì dự án đã hoàn thành việc thiết kế, phê duyệt của bộ ngành và tỉnh, nhà tài trợ nước ngoài cũng có công thư chấp thuận. Kể cả chiếc xe Landcruiser 7 chỗ.

Trước khi mua chiếc xe này, tôi cũng đã cẩn thận làm tờ trình báo cáo tỉnh, xin chấp thuận. Sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Chủ tịch tỉnh Võ Kim Cự đã ký công văn đồng ý cho mua.

- “Nhà tài trợ” này có thể hiểu như thế nào? Bản chất tiền mua xe vẫn là tiền ngân sách?

- Bản chất tiền dự án này vẫn là tiền nhà nước. Số tiền hơn 9 triệu đô Chính phủ VN vay của Na Uy qua Ngân hàng tái thiết Đức. Toàn bộ tiền lãi vay phía Na Uy sẽ tài trợ. Việc sử dụng tiền phải theo thông lệ của họ đề ra.

- Dư luận nghi ngại, có nhất thiết phải mua chiếc xe khủng với số tiền gần 4 tỷ chỉ để quản lý, vận hành dự án thoát nước ở thị xã bé nhỏ?

- Các hạng mục, thiết bị trong DA đã được lập và phê duyệt trước khi tôi làm chủ tịch. Tuy nhiên, sẽ không cứng nhắc khi sử dụng xe, không chỉ để dùng quản lý hệ thống thoát nước khoảng 60km.

Chiếc xe còn là phương tiện để BQL dự án, chủ đầu tư di chuyển, giao ban ở khu vực 6 tỉnh có dự án của Cơ quan hợp tác phát triển Na Uy và làm việc với các sở ban ngành liên quan.

- Khi đăng ký, chiếc xe sẽ mang biển xanh (công vụ) hay biển trắng dự án?

- Cái này thì đang chờ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Sẽ làm theo quy định thôi.

- Ông có thể giải thích tại sao chiếc xe bị bỏ kho gần 1 năm qua mà không được đăng ký và sử dụng?

- Sau khi chiếc xe được giao lại cho UBND thị xã Hồng Lĩnh sở hữu, chúng tôi phải hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, cân đối tiền để nộp thuế trước bạ (không được dùng tiền DA nộp thuế theo yêu cầu của đối tác.

Hai nữa, hiện tại tôi cũng đang có xe đi nên từ từ, chưa nhất thiết phải dùng tới chiếc xe này. Trong thời gian tới sẽ đăng ký hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng.

- Có thông tin cho rằng sắp tới chiếc xe sẽ được chuyển về UBND tỉnh sở hữu, ông có thể nói thêm?

- Hiện tôi chưa nắm được thông tin này. Về nguyên tắc, các phương tiện công vụ đều thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh.

Xin lỗi phóng viên

Trước buổi làm việc với nhiều cơ quan báo chí sáng ngày 4/9, Chủ tịch UBND TX. Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hổ đã thừa nhận việc nổi nóng không đúng với phóng viên các báo trong cuộc làm việc trước đây.

“Tôi xin lỗi các đồng chí vì việc nổi nóng tại cuộc làm việc hôm trước. Hôm đó tôi đang có chuyện bức xúc nên cư xử không phải. Mong các phóng viên bỏ qua”, ông Nguyễn Văn Hổ nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại