Chủ tịch huyện kêu gọi uống bia: Đại diện Bộ Y tế lên tiếng

Theo ông Vũ Huy Quang, công văn đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm rượu bia là đi ngược lại với chủ trương, chính sách.

Liên quan đến việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mới đây ra công văn về việc đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ bia Sài Gòn tại huyện Kỳ Anh. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), người đứng đầu ban soạn thảo dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia. Nói về công văn này ông Vũ Huy Quang cho biết: “Đây là cái công văn đầu tiên tôi thấy lạ như vậy. Phải nói là ông chủ tịch huyện ký công văn này cũng giỏi”. Theo ông Quang, việc huyện Kỳ Anh lại đưa công văn đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm rượu bia là đi ngược lại với chủ trương, chính sách. Bởi, Bộ Y tế vừa đưa ra dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu bia để lấy ý kiến của người dân đóng góp cho dự thảo được hoàn thiện.

Ông Vũ Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế.
Ông Vũ Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế.

Hiện nay các tỉnh đang xây dựng kế hoạch để thực hiện chính sách quốc gia hạn chế tác dụng rượu bia và thực tế có nhiều tỉnh ra chỉ thị cấm cán bộ công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia trong vào buổi trưa. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra công văn đẩy mạnh, sử dụng tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn là bất thường. Hơn nữa, công văn này không đúng với vai trò của chính quyền cấp huyện. Hơn nữa, nếu nói về mặt pháp lý việc UBND huyện Kỳ Anh ra văn bản chỉ được dùng bia của Sài Gòn sản xuất tại Hà Tĩnh là vi phạm quyền tự do kinh doanh và tự do buôn bán của các doanh nghiệp. Đây là dấu hiệu của cạnh tranh không lành mạnh, là hình thức tác động một cách áp đặt.

Theo ông Quang, chính quyền địa phương lý giải việc ra công văn là để đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” lại càng không đúng, đây chỉ là cách để đánh lạc hướng, áp đặt người dân. Bởi trên thực tế,  bia có nhiều loại sản xuất tại Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tại sao anh lại khuyến khích chính quyền, cơ sở, người dân uống bia Sài Gòn. Trong Luật hàng hóa người ta nói không được phân biệt hàng hóa cụ thể, chỉ đích danh là sai.

Công văn kêu gọi người dân uống bia Sài Gòn của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
Công văn kêu gọi người dân uống bia Sài Gòn của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Trước đó, như Giadinhonline.vn đã đưa tin, ngày 25/8, trên trang tin điện tử huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh (kyanh.gov.vn) đăng tải công văn "v/v đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn, nước khoáng Sơn Kim tại Kỳ Anh" do chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Bổng ký.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, UBND các xã – thị trấn: “Trong các cuộc Hội thảo, hội nghị, tiếp khách theo quy định phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, đồ uống sản xuất trong tỉnh như: bia Sài Gòn của Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, nước khoáng Sơn Kim… và các sản phẩm khác được sản xuất trên địa bàn tỉnh”.

Ngoài ra, công văn cũng đề nghị, "Chủ các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanhkaraoke, sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn huyện Kỳ Anh ưu tiên giới thiệu, mời gọi và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm bia Sài Gòn sản xuất tại Hà Tĩnh như: bia lon Sài Sòn 333, bia chai Sài Gòn Lager, Expor…;nước khoáng Sơn Kim tại cơ sở kinh doanh nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại