Chộp ảnh kẻ dọa đập xe để thu tiền gần chùa Láng

Theo Kienthuc |

Chỉ cần ngươì nào dừng xe gần khu vực chùa Láng là ngay lập tức một đối tượng tới đe dọa để thu tiền.

Những ngày sau Tết Quý Tỵ 2013, có rất nhiều người đi dâng hương chùa Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã bức xúc vì tình trạng cứ dừng ô tô là bị "xin tiền" công khai khu vực gần chùa. 

Trong khi người thân, bạn bè vào chùa, chỉ cần người đi ô tô đợi ở bên ngoài hoặc dừng xe chờ người nhà là bị một số “cò” trông giữ xe trước cổng chùa ngang nhiên thu tiền dù họ không hề gửi. Nếu họ không trả tiền liền bị các đối tượng này lăng mạ, dọa đập nát xe. 

Xe ô tô đến khu vực này dừng là bị thu phí trông xe

Các đối tượng này thường nhằm vào phụ nữ để thu tiền khi thấy họ ngồi ở phía trong xe. Chị Nguyễn Thị Lan (36 tuổi, ở quận Bà Đình, Hà Nội) người bị thu tiền giữ xe bức xúc nói: “Tôi đã nghe bạn bè của tôi nói nhiều rồi và đến đầu giờ chiều hôm nay (19/2) tôi thành nạn nhân. Tôi đi xe đến trước chùa Láng và dừng xe trên đường, cách cổng chùa Láng khoảng 15m để chờ vì bạn tôi hẹn 20 phút sẽ tới. Khi tôi đang ngồi trong xe, một đối tượng khoảng 30 tuổi tiến lại xe đồng thời đập tay vào cửa kính xe của tôi đòi thu tiền. Quá bất ngờ trước việc này, tôi phản ứng lại "em có gửi xe ở bãi xe của anh đâu", "em dừng xe ở lòng đường chờ bạn" và bảo không trả tiền.  

Lúc này người đàn ông khoảng 30 tuổi lăng mạ dọa đập nát xe của tôi. Quá sợ nên tôi đành trả "tiền trông giữ xe" cho anh ta với giá 20.000đ. Tuy số tiền không lớn nhưng với thái độ và việc ngang nhiên thu tiền bất hợp lý của người này khiến không chỉ tôi mà rất nhiều người bức xúc”, chị Lan chia sẻ. 

Chân dung kẻ dọa nạt người đi ô tô dừng khu vực chùa Láng (được nạn nhân chụp lại vào đầu giờ chiều ngày 19/2)

Cũng như chị Lan, chị Vũ Thị Nga (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi cũng bị một đối tượng thu tiền "trông giữ xe" trắng trợn cạnh cổng chùa Láng với giá 20.000đ. Mặc dù tôi không gửi xe, vì mình ngồi trên xe cần gì phải gửi, nhưng vẫn bị người đàn ông này đòi thu tiền. 

Không chỉ tôi mà còn nhiều người bạn tôi cũng bị như vậy, trong đó có cả đàn ông. Khi bị đối tượng này thu tiền, ai cũng biết là bất hợp lý và phản ứng lại, nhưng bị lăng mạ và đe dọa nên nhiều người phải trả tiền vô cớ cho người đàn ông này”.

Đến lúc này người dân khu vực cũng như những người bị thu phí vô lý trước cổng chùa Láng đang mong công an phường Láng Thượng sớm có biện pháp xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại