Chiêm ngưỡng cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất thế giới ở VN

Thiên Di |

Vừa qua, thượng tọa Thích Thọ Lạc đón nhận bằng tiến sĩ danh dự của Trường ĐH Kỷ lục Thế giới và kỷ lục thế giới cho lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất.

Vào ngày 23/3, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Kỷ lục Thế giới cho thượng tọa Thích Thọ Lạc - trụ trì tổ đình Kim Liên, chùa Đồng Đắc (Kim Sơn, Ninh Bình).

Thượng tọa Thích Thọ Lạc nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Kỷ lục thế giới.
Thượng tọa Thích Thọ Lạc nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Kỷ lục thế giới.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc là Phó Trưởng ban Văn hóa Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Được sự ủy quyền của Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới, TS.Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam và TS.Thang Văn Phúc – Chủ tịch Hội Kỷ lục gia VN trao bằng xác lập kỷ lục thế giới đến TT.Thích Thọ Lạc.
Được sự ủy quyền của Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới, TS.Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam và TS.Thang Văn Phúc – Chủ tịch Hội Kỷ lục gia VN trao bằng xác lập kỷ lục thế giới đến TT.Thích Thọ Lạc.

Nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình cũng đón nhận bằng kỷ lục thế giới của Liên minh Kỷ lục thế giới cho “lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất Châu Á”.

Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Thọ Lạc nhận kỷ lục lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất thế giới.
Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Thọ Lạc nhận kỷ lục lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất thế giới.

Lá cờ phật giáo bằng hoa tươi đã được xác lập Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Châu Á trong dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014, diễn ra vào tháng 5/2014 tại Ninh Bình.

Sau đó được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đề cử đến Liên minh Kỷ lục Thế giới và đã nhận được Liên minh Kỷ lục thế giới chính thức công nhận là lá cờ Phật giáo bằng hoa lớn nhất thế giới.

Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi được công nhận kỷ lục thế giới.
Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi được công nhận kỷ lục thế giới.

Lá cờ có kích thước 15m x 4m, có tổng trọng lượng 6 tấn và được trên 20 người thực hiện với ý nghĩa là ngày Đán sinh của Phật Thích Ca, đồng thời với 5 màu hoa thể hiện sự đoàn kết và thống nhất của Phật giáo năm châu.

Lá cờ gồm 255.800 bông hoa tươi gồm: Hoa cúc, lan môn, phăng, bình bong – biểu trưng cho năm Phật lịch 2558 và được thực hiện với quy cách: Các nghệ nhân hàn khung sắt hộp 110 làm bệ đỡ nặng trên 1 tấn, dựng theo mẫu lá cờ 3D nhằm tạo nên sự sinh động, mềm mại.

Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi là điểm nhấn quan trọng và có ý nghĩa trong dịp diễn ra Đại lễ Phật đản Vesak 2014 và để lại một dấu ấn khó phai trong lòng các đoàn khách Quốc tế và toàn thể nhân dân, Phật tử Việt Nam tham dự đại lễ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại