Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam

Vùng đất Tiên Lãng, huyệt đạo của Hải Phòng - nơi quê nhà của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được gọi là "địa linh”, có một cây Bồ Đề 1.500 tuổi gắn bó với ngôi chùa Đót Sơn cổ nhất Việt Nam.

vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam

Sáng 15/3, tại chùa Đót Sơn (thôn Quan Bồ- xã Cấp Tiến – huyện Tiên Lãng – Tp. Hải Phòng), UBND xã Cấp Tiến tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận cây di sản cho cây Bồ Đề hơn 1.500 tuổi của địa phương.

vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam

Cây Bồ Đề đã được các nhà sư Ấn Độ theo thuyền buôn mang từ Ấn Độ sang trồng tại khuôn viên nhà chùa vào thời Lý khi tiến hành cải tạo lại chùa.

vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam

Trải qua gần 15 thế kỷ, cây Bồ Đề cùng ngôi chùa Đót Sơn cổ đã gắn liền với nhau trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử, cho dù mưa gió, bão bùng, chiến tranh phá hoại một phần của di tích ngôi chùa nhưng cây Bồ Đề vẫn đứng đó hiên ngang, che mưa, che nắng cho dân làng. 

vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam

Hiện nay, thân cây Bồ Đề có đường kính là 1,6m ( 5, 6 người ôm mới xuể).

vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam
Cây có 7 cành, chu vi bình quân là 2,2m, tán cây dài cách gốc là 10m, hình mâm sôi, cành lá xanh tốt, xòe rộng chiếm diện tích 280m2.
vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam
vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam

Cây Bồ Đề gốc Ấn Độ có cọng lá dài, to và dày hơn so với cọng của lá cây bồ Đề thường được thấy ở Việt Nam, quả khi chín vo màu đỏ sẫm và ăn rất ngọt.

vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam
Phần gốc cây được bao bọc bởi tầng tầng, lớp lớp rễ rủ xuống quấn quýt thân cây diễn ra khá kì lạ. Lúc đầu từ màu đỏ dần ngả mầu xám bám chặt vào thân cây.
vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam
vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam
Ông Bùi Hồng Tăng (81 tuổi) đang làm ban xây dựng chùa Đót Sơn cũng là người đảm nhiệm việc chăm sóc cây bồ Đề 1.500 tuổi này.
vovgiaothong_Chiêm ngưỡng cây Bồ Đề “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam
Cây bồ Đề được trồng trong khuôn viên chùa Đót Sơn có nguồn gốc từ Ấn Độ được coi là thiêng liêng nhất vùng. Ngày nào cũng có khách thập phương  ghé thăm và các nhà sư Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ đã đến chùa tụng kinh niệm phật và ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại