Cháy lớn ở trung tâm Sài Gòn, hàng nghìn người dân hoảng loạn

Nhóm PV |

Vụ cháy xảy ra lúc 15h40, trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM.

Theo quan sát của PV từ hiện trường, vào thời điểm trên khu dân cư ở quận 1 (TP HCM) bất ngờ cháy lớn khiến hàng trăm người dân hoảng loạn tháo chạy. Nhiều người đứng giữa đường khóc ngất vì tài sản không di dời kịp.

Lúc 15h40, người dân phát hiện lửa bốc lên từ tòa nhà địa chỉ 168 Võ Văn Kiệt, cột khói bao trùm các tòa nhà địa chỉ 170, 172 và 174 Võ Văn Kiệt, bốc cao khoảng 50m.

Ngay lập tức thông tin về vụ cháy được thông báo cho phòng cảnh sát PCCC. Nhận tin báo, nhà chức trách điều 8 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Sau đó đường Võ Văn Kiệt hướng từ hầm vượt sông Sài Gòn về Bình Chánh bị phong tỏa. Hàng trăm người dân ôm tài sản bỏ chạy.

10 xe chữa cháy của các quận huyện đã được điều đến hiện trường và đang được triển khai trên 4 trục đường: Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thái Bình - Yersin để tiếp cận tòa nhà bị cháy.

Lực lượng PCCC đang sử dụng một xe thang để dập lửa từ trên cao nhưng không ăn thua. Khói vẫn bao trùm các tòa nhà. Đống thời lực lượng chức năng đang hướng dẫn các nhà dân xung quanh sơ tán người và tài sản.

Theo nhận định các cán bộ PCCC, vụ cháy diễn biến phức tạp, và có nguy cơ bùng phát trở lại.

Đến 17h, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Hiện, lực lượng PCCC đang tìm kiếm nạn nhân trong các con hẻm và những nhà bị cháy.

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng nhiều đại diện các cơ quan chức năng của Q.1 đã có mặt tại hiện trường từ sớm để chỉ đạo dập lửa, cứu hộ.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Phó trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo chữa cháy, Cảnh sát PCCC TP. HCM cho biết, có 8 căn nhà bị cháy, trong đó 5 căn bị cháy hoàn toàn. 

Lực lượng PCCC đã huy động 25 xe chữa cháy, 150 cảnh sát đến hiện trường dập lửa.

Hiện chưa ghi nhận có người tử vong trong vụ cháy hay không. Nhà chức trách đang khám nghiệm hiện trường, chưa thể kết luận nguyên nhân. Được biết, mỗi căn nhà tại đây chỉ rộng khoảng 4 m2, rất nhỏ hẹp.

Khu vực này có khoảng 250 hộ, trước đây là chợ bán gà, gạo. Người dân buôn bán nhỏ lẻ, các nhà thông nhau, diện tích nhỏ, hẻm hẹp, nhân khẩu đông nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu hộ.

Đến 17h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người dân vẫn ngồi bàn tán tại những con hẻm gần khu vực bị cháy. Toàn bộ khu vực bị cắt điện, cảnh sát PCCC đang thu dọn dụng cụ chuyên dụng. 

Đầu những con hẻm vẫn đang có công an và lực lượng dân phòng đứng chốt chặn đề phòng trường hợp kẻ gian lợi dụng người dân sơ hở để trộm tài sản.

Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật thông tin…


Vị trí căn nhà 168 đang cháy trên đường Võ Văn Kiệt chiều 1-12-2015. Ảnh: Tuổi trẻ.

Vị trí căn nhà 168 đang cháy trên đường Võ Văn Kiệt chiều 1-12-2015. Ảnh: Tuổi trẻ.


Đám đông tụ tập quanh khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Hứa Phương.

Đám đông tụ tập quanh khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Hứa Phương.


Cột khói của vụ cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: zing.vn.

Cột khói của vụ cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: zing.vn.


Khói bốc lên nghi ngút từ những căn nhà bị cháy. Ảnh: Hứa Phương.

Khói bốc lên nghi ngút từ những căn nhà bị cháy. Ảnh: Hứa Phương.


Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ.


Người dân phối hợp cùng lực lượng PCCC dập lửa. Ảnh: Tuổi trẻ.

Người dân phối hợp cùng lực lượng PCCC dập lửa. Ảnh: Tuổi trẻ.


Lực lượng cứu hỏa dập lửa. Ảnh Hứa Phương

Lực lượng cứu hỏa dập lửa. Ảnh Hứa Phương


Vụ cháy xảy ra trong khu dân cư. Ảnh: Zing.vn.

Vụ cháy xảy ra trong khu dân cư. Ảnh: Zing.vn.


Người dân hoảng loạn khi vụ cháy xảy ra. Ảnh: zing.vn.

Người dân hoảng loạn khi vụ cháy xảy ra. Ảnh: zing.vn.


Nhiều người hốt hoảng di chuyển đồ đạc ra ngoài. Ảnh: Hứa Phương.

Nhiều người hốt hoảng di chuyển đồ đạc ra ngoài. Ảnh: Hứa Phương.


Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ.

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tuổi trẻ.


Khung cảnh hoang tàn của đám cháy. ẢNh Hứa Phương

Khung cảnh hoang tàn của đám cháy. ẢNh Hứa Phương


Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Phó trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo chữa cháy, Cảnh sát PCCC TP. HCM (thứ hai từ phải qua) trong buổi họp báo sau vụ cháy. Ảnh: Hứa Phương.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Phó trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo chữa cháy, Cảnh sát PCCC TP. HCM (thứ hai từ phải qua) trong buổi họp báo sau vụ cháy. Ảnh: Hứa Phương.

Bà Hoàng Thị Thu Liên - Bí thư Đảng uỷ Phường Cầu Ông Lãnh cho biết, khu vực xảy ra vụ cháy khu vực cháy thuộc chợ Gà Gạo có từ trước năm 1975, diện tích khoảng 6.700m2 với 250 hộ và 756 nhân khẩu chuyên kinh doanh gà và gạo.

An ninh trật tự trong khu vực này phức tạp. Địa phương thường xuyên tuyên truyền cho những hộ dân ở đây nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy.

UBND phường đã bố trí được 26 chỗ cho những hộ dân có nhà bị cháy. Phường cũng vận động các mạnh thường quân được 30 triệu hỗ trợ các hộ dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại