Cháu bé tử vong sau khi tiêm vắc xin: Rất khó tìm ra nguyên nhân

Hoàng Hải |

Do gia đình không đồng ý mổ tử thi nên rất khó xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nguyễn Thanh T.

Liên quan đến việc cháu Nguyễn Thanh T (SN 2015) tử vong sau 1 ngày tiêm vắc xin Quinvaxem tại Trạm y tế phường, trao đổi với phóng viên ông Ninh Văn Chủ - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết:

Cháu Nguyễn Thanh T (SN 2015, trú tại tổ 5, khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) là con thứ 3 của chị Lê Thị Phương Thanh.

Trước khi tiêm, cháu T được kiểm tra sức khỏe và không có biểu hiện của bệnh lý. Sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem, cháu về nhà ngoại chơi.

Một lát sau, mẹ cháu cho bú no và đặt cháu ngủ trên giường, một tiếng sau quay trở lại phát hiện cháu đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh và kết luận cái chết của cháu T không liên quan đến vắc xin Quinvaxem.

"Phía chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đề nghị gia đình mổ tử thi để xác định nguyên nhân nhưng gia đình không đồng ý và ký cam kết không cho mổ tử thi.

Bản thân gia đình cũng xác nhận không liên quan gì đến vắc xin và đã tiến hành chôn cất cháu bé theo phong tục địa phương.

Vì gia đình đã ký cam kết không mổ tử thi nên rất khó để xác định nguyên nhân cháu tử vong”, ông Ninh Văn Chủ cho biết

Ông Chủ cũng khẳng định: “Về quy trình tiêm vắc xin tại Trạm y tế phường Mạo Khê, các bộ phận chức năng đã kiểm tra và khẳng định hoàn toàn chính xác, đúng quy trình”.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, sáng ngày 25/2/2016, cháu Nguyễn Thanh T được mẹ là chị Lê Thị Phương Thanh đưa đến Trạm y tế Mạo Khê để tiêm chủng mũi 1 vắc xin Quivaxem (bạch hầu, ho gà, uốn ván,VGB, HiB).

Tuy nhiên, sau hơn 1 ngày tiêm phòng, đến khoảng 9 giờ sáng ngày 26/2, cháu T đã tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại