Chán chuyện gia đình, cô gái mang bầu 3 tháng định nhảy cầu tự tử

Thế Long |

(Soha.vn) - Do chán nản với cuộc sống, cô gái 24 tuổi đang mang bầu 3 tháng leo lên thành cầu Chương Dương nhảy xuống sông Hồng, rất may CSGT kịp thời giữ lại.

Theo người dân kể lại, vào khoảng 10 giờ 35 phút ngày 20-1, họ thấy một cô gái trẻ tuổi đi bộ trên cầu Chương Dương (hướng đi Long Biên). Khi đến giữa cầu, cô gái này khóc lóc bám vào lan can cầu để nhảy xuống sông Hồng.

Theo Thượng tá Lê Đức Đoàn, trước đó ít phút, anh và Thượng tá Phạm Văn Cương thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP Hà Nội đã 2 lần “đuổi” quay lại khi cô gái này đi bộ qua chốt (đầu cầu phía bên Hà Nội). Tuy nhiên, lợi dụng lúc các anh đang bận công việc phân làn giao thông, cô gái này đã vượt chốt.

“Theo phản xạ và có ‘nghề’, khi nhìn thấy cô gái đi thất thểu trên cầu nên tôi đã cảm nhận có điều gì đó bất ổn. Chính vì vậy nên tôi và anh Cương đã 2 lần đuổi cô gái này quay lại. Tuy nhiên, trong lúc chúng tôi đang bận làm việc thì cô gái lẻn qua lúc nào mà cả hai đều không biết. Sau đí ít phút, nghe người dân báo, anh em tôi nhảy ngay lên xe ôm chạy đến hiện trường”, Thượng tá Đoàn kể.

Cũng theo Thượng tá Đoàn, đây không phải lần đầu anh và đồng đội kịp thời ngăn chặn những cô gái đòi tự tử. “Tôi gặp may mắn nên cũng không ít lần khuyên nhủ và "cứu" được những trường hợp định tự tử như thế. Bởi lẽ, trong những trường hợp này, những người có ý định tự tử sẽ có một khoảng thời gian để đắn đo, suy nghĩ. Nếu chớp được thời cơ quý báu này, chúng ta có thể cứu được một con người khỏi lưỡi hái tử thần", Thượng tá Đoàn chia sẻ.

Cô gái đòi nhảy cầu tự tử, nhất quyết không khai tên tuổi.
Cô gái đòi nhảy cầu tự tử, nhất quyết không khai tên tuổi.

Sau tiếp cận và giữ lại được cô gái này, các cán bộ CSGT đã đưa cô gái về chốt để khai thác thông tin. Tuy nhiên, tại đây cô gái này quyết không khai tên tuổi mà vẫn đòi tìm đến cái chết.

Sau khoảng 20 phút trò chuyện, lực lượng chức năng mới lấy được thông tin về cô gái này. Theo đó, cô gái sinh năm 1989, đang mang bầu 3 tháng. Chính vì chán nản chuyện gia đình nên cô gái này khóc lóc liên tục.

Sau khi lấy thông tin, các chiến sỹ CSGT trong tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên để xác minh tìm người nhà.

Đây là trường hợp thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 tuần qua, CSGT trên cầu Chương Dương cứu thành công trường hợp thiếu nữ vì buồn chán chuyện gia đình muốn tự vẫn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại