Cây quất trưởng hơn 30 năm của làng được rao bán gần 40 triệu

Kim Oanh |

Với chiều cao 4,5m, dáng thẳng, lá, quả sum suê, cây quất cảnh của ông Nguyễn Hữu Phước (thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam) được rao bán với giá cao nhất làng quất là 38 triệu đồng.

Chủ nhân chậu quất cảnh này cho biết, cây quất trên đã hơn 30 tuổi, được ông nuôi dưỡng mấy chục năm nay.

Theo ông Phước, cây quất có giá cao vượt trội là nhờ dáng ngọn cao thẳng, đẹp, gốc cây to tự nhiên, dáng cổ thụ, quả sum suê. Có được chậu quất như vậy rất khó bởi cây phải được nuôi dưỡng trên 30 năm, là cây trưởng của làng.


Toàn cảnh cây quất rao bán 38 triệu đồng của ông Nguyễn Hữu Phước tại làng quất Cẩm Hà, Hội An.

Toàn cảnh cây quất rao bán 38 triệu đồng của ông Nguyễn Hữu Phước tại làng quất Cẩm Hà, Hội An.

“Những năm trước, cây quất này chủ yếu được trưng bày, giới thiệu hay cho các công ty, hộ gia đình đặt hàng thuê chưng trong mấy ngày Tết chứ ít khi bán. Tuy nhiên, nếu năm nay khách hàng muốn mua thì gia đình sẽ bán cho khách”, ông Phước tiết lộ.

Ngoài sở hữu chậu quất cổ thụ giá cao nhất làng quất Cẩm Hà, ông Phước còn sở hữu thêm nhiều chậu quất có các mức giá đa dạng từ 500 nghìn đồng đến 25-30 triệu đồng.

 Vườn quất trên dưới 1000 chậu của ông đã được khách đặt hàng mua được nửa vườn.


Một chậu quất giá 25 triệu đồng trong vườn ông Phước.

Một chậu quất giá 25 triệu đồng trong vườn ông Phước.


Cây quất cao 4,5 m nổi trội được đặt riêng lẻ tại ngày hội trưng bày chậu quất cảnh của làng.

Cây quất cao 4,5 m nổi trội được đặt riêng lẻ tại ngày hội trưng bày chậu quất cảnh của làng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại