Cây nho đen thân gỗ thu hút khách hàng

Trúc Nguyên |

Thời gian gần đây, thị trường hoa kiểng Sa Đéc xuất hiện cây nho đen thân gỗ thu hút thị hiếu của khách hàng.

Cây nho đen thân gỗ có trái mọc ngay trên thân và các cành cây, nếu được chăm sóc tốt trong điều kiện dinh dưỡng đầy đủ, cây có thể cho trái từ gốc đến ngọn mỗi năm từ 3-4 lần.

Cây được trồng càng lâu năm sẽ cho trái càng nhiều. Khi chín, trái sẽ chuyển dần từ màu xanh sang màu hồng và tím mọng nước, có vị chua ngọt và có thể ăn trực tiếp ngay sau khi hái.


Cây nho đen thân gỗ trên 20 năm tuổi giá 70 triệu đồng. Ảnh: THANH NGHĨA

Cây nho đen thân gỗ trên 20 năm tuổi giá 70 triệu đồng. Ảnh: THANH NGHĨA

Cây nho đen thân gỗ có tên khoa học là Jabuticaba, nguồn gốc từ Châu Mỹ và được du nhập vào Châu Á. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, đây là một loại thực vật rất tốt đối với sức khỏe.

Mặc dù phải đến 10 năm tuổi, cây mới cho trái nhưng tại một số cửa hàng, những cây khoảng 1 năm tuổi giá khoảng 140.000 đồng đã được khách mua hết.

Đối với những cây lớn hơn và có trái sẵn thì cũng thu hút nhiều khách hàng hiếu kỳ đến tìm hiểu. Tại các cơ sở kinh doanh, giá bán một cây nho đen thân gỗ 10 năm tuổi là 7 triệu đồng, cây trên 20 năm tuổi có giá 70 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại