Cặp vợ chồng trẻ mất tích cùng con thuyền trên hồ thủy điện

Họ Phan |

Trên đường đi ăn cưới bạn về, chiếc thuyền máy cùng đôi vợ chồng trẻ mất tích trên hồ thủy điện.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 23h đêm 16/3 tại đập thủy điện sông Chừng (thôn Xuân Hòa, xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, Hà Giang).

Nạn nhân được xác định là anh Phùng Chiềm Cuối và chị Triệu Mùi Liều (vợ anh Cuối). Cả hai cùng sinh năm 1997.

Những người sống quanh khu vực xảy ra lật thuyền cho biết, vào  thời điểm trên có nghe thấy tiếng thuyền máy chạy qua nhưng họ không rõ ai ngồi trên thuyền.

Sau đó con thuyền đi tiếp lên phía đoạn nước đập vắng và không ai nghe thấy tiếng động gì nữa.

Ông Phượng Vằn Châu (bố nạn nhân)

Ông Phượng Vằn Châu (SN 1974, bố nạn nhân) cho biết, vào khoảng 18h tối, vợ chồng anh Cuối ông trông con để đi ăn cưới bạn ở thôn Tân Tiến, TT. Yên Bình, huyện Quang Bình).

Đến nửa đêm, không thấy vợ chồng anh Cuối về, ông Châu tưởng là họ ngủ dưới đó.

"Đến 9h sáng hôm sau vẫn không thấy hai đứa về nên tôi mới vội gọi điện hỏi bác của Cuối thì biết vợ chồng nó đã về từ tối hôm trước”, ông Châu nói.

Nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm

Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Quang Bình đã huy động tối đa lực lượng công an, dân quân tự vệ... để tìm kiếm hai nạn nhân.

Thông tin của đội tìm kiếm cho biết, chiếc thuyền của vợ chồng anh Cuối đã biến mất theo người.

Tuy nhiên, dép của vợ chồng anh cùng vài tấm ván gỗ để trong thuyền đã trôi dạt vào bờ.

Được biết khu vực nạn nhân mất tích có mực nước rất sâu, lại không ai nhìn thấy địa điểm thuyền lật nên rất khó xác định.

Hiện vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân Cuối - Liều.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại