Cảnh sát phá cửa phụ, xông vào nhà dập tắt đám cháy

Hoàng Hải |

Do cửa chính bị khóa không mở được nên lực lượng cảnh sát PCCC đã phải phá cửa phụ để vào nhà dập tắt đám cháy.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 24/2, người dân phát hiện ngọn lửa bốc ra từ căn nhà 107-C6, tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Ngay sau đó, người dân đã tìm cách thông báo cho chủ nhà và lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.


Khu vực xảy ra đám cháy.

Khu vực xảy ra đám cháy.

Sau rất nhiều quyết tâm dập tắt ngọn lửa, đến khoảng 11h đám cháy đã cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn bốc ra từ bên trong nhà.


Lực lượng cảnh sát PCCC phá cửa phụ vào bên trong căn nhà để dập lửa.

Lực lượng cảnh sát PCCC phá cửa phụ vào bên trong căn nhà để dập lửa.


Rất nhiều đồ đạc bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Rất nhiều đồ đạc bên trong căn nhà bị thiêu rụi.


Người dân quanh khu vực tập trung theo dõi vụ việc.

Người dân quanh khu vực tập trung theo dõi vụ việc.

Theo quan sát của PV, tại hiện trường, nhiều đồ đạc bị cháy xém được chở ra bên ngoài, có mùi khét, nghi do cháy điện.

Căn nhà trên là tầng 1 của khu tập thể cũ và được cơi nới thêm một tầng phía trên, cửa chính bị khóa không mở được nên lực lượng cứu hộ phải phá cửa phụ để vào bên trong nhà dập tắt đám cháy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại