Cảnh sát biển VN đang theo dõi chặt chẽ tàu thăm dò dầu khí TQ

Hoàng Đan |

Đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đang theo dõi chặt chẽ hành trình của tàu thăm dò dầu khí Tân Hải 517 của Trung Quốc, tuy nhiên chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trao đổi với chúng tôi vào tối 6/6, đại diện Cảnh sát biển Việt Nam đã xác nhận thông tin, tàu thăm dò dầu khí mang tên Tân Hải (Bin Hai) 517 của Trung Quốc đang trên đường di chuyển xuống khu vực vịnh Thái Lan.

"Hành trình này chưa có dấu hiệu bất thường. Hiện các lực lượng vẫn đang theo dõi chặt chẽ hành trình của tàu này", lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam cho hay.

Vị lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam cũng cho biết, nếu có dấu hiệu bất thường của con tàu này sẽ thông báo công khai để nhân dân nắm rõ.

Theo thông tin trước đó, vào sáng 6/6 tàu thăm dò dầu khí mang tên Tân Hải (Bin Hai) 517 đã xuất hiện tại vùng biển Bình Thuận.

Vị trí tàu Tân Hải 517 xuất hiện cách đảo Phú Quý khoảng 20 hải lý về phía Tây nNam, cách bờ biển Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 40 hải lý.

Sau đó, khoảng 7h30, lực lượng Kiểm ngư đã cử 5 tàu, lực lượng Cảnh sát biển đã cử 1 tàu đến khu vực tàu Tân Hải 517 đang di chuyển và theo dõi sát hướng di chuyển và hoạt động của tàu Tân Hải 517.

Vùng biển tàu Tân Hải 517 đang di chuyển cũng là vùng biển có các lô dầu khí của Việt Nam với một số giàn khoan dầu khí của Việt Nam đang hoạt động.

Đến chiều 6/6, tàu Tân Hải 517 đã di chuyển ra xa bờ biển Việt Nam hơn và các lực lượng chức năng vẫn đang theo sát để theo dõi hoạt động của tàu này.

Còn theo Công ước quốc tế về luật biển 1982, tàu bè nước ngoài có quyền di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của một nước. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại