Cận cảnh trận địa pháo hoa trước giờ khai hỏa

Thanh Hà |

Các trận địa pháo hoa tại Thủ đô Hà Nội đang được gấp rút lắp đặt. Đúng 0h00 đến 0h15 ngày 8/2 tức mồng 1 Tết âm lịch, màn pháo hoa đẹp mắt sẽ chính thức được khai hỏa.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao là hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và thành cổ Sơn Tây.
Các điểm bắn pháo hoa tầm cao là hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và thành cổ Sơn Tây.

Ghi nhận tại điểm bắn pháo hoa tầm cao, ở Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), chiều 6/2, các công đoạn lắp đặt dàn ống pháo đã được hoàn thành.

Ghi nhận tại điểm bắn pháo hoa tầm cao, ở Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), chiều 6/2, các công đoạn lắp đặt dàn ống pháo đã được hoàn thành.

Sáng 7/2, các đơn vị đang lắp pháo vào từng bệ phóng để hoàn tất việc chuẩn bị màn pháo hoa hoành tráng chào đón năm mới.
Sáng 7/2, các đơn vị đang lắp pháo vào từng bệ phóng để hoàn tất việc chuẩn bị màn pháo hoa hoành tráng chào đón năm mới.

Thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 8 tháng 2 năm 2016 tức mồng 1 Tết âm lịch.

Thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 8 tháng 2 năm 2016 tức mồng 1 Tết âm lịch.


Tất cả công đoạn lắp đặt đều đảm bảo quy trình nghiêm ngặt.

Tất cả công đoạn lắp đặt đều đảm bảo quy trình nghiêm ngặt.


Việc bắn pháo hoa sẽ được điều khiển từ xa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Việc bắn pháo hoa sẽ được điều khiển từ xa đảm bảo an toàn tuyệt đối.


Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn, Bộ Tư lệnh Thủ đô có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, hiệp đồng với đơn vị sản xuất, cung ứng và vận chuyển đạn, pháo hoa. Đồng thời, phối hợp với công an, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố chỉ đạo các lực lượng của các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm bắn.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn, Bộ Tư lệnh Thủ đô có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, hiệp đồng với đơn vị sản xuất, cung ứng và vận chuyển đạn, pháo hoa. Đồng thời, phối hợp với công an, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố chỉ đạo các lực lượng của các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm bắn.


Toàn bộ khu vực xung quanh trận địa pháo hoa được canh gác nghiêm ngặt và treo biển cấm vào.

Toàn bộ khu vực xung quanh trận địa pháo hoa được canh gác nghiêm ngặt và treo biển cấm vào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại