Cận cảnh những cây sa mu cổ thụ cực quý hiếm bị "xẻ thịt"

Ngọc Tú |

Những cây sa mu dầu cổ thụ quý hiếm có đường kính gần 3m, cao hơn 30m trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) vừa bị một nhóm lâm tặc “xẻ thịt” không thương tiếc.

Chiều tối 17/7, ông Lê Cao Bính - Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, lực lượng chức nvừa bắt được 1 nhóm lâm tặc liều lĩnh chặt hạ 3 cây sa mu dầu quý hiếm cổ thụ trong khu bảo tồn thin nhien Pù Họat (Quế Phong) với lượng gỗ lớn hơn 200m3.

Chiều tối 17/7, ông Lê Cao Bính - Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt được 1 nhóm lâm tặc chặt hạ 3 cây sa mu dầu quý hiếm cổ thụ.

Cụ thể, từ cuối tháng 6, lực lượng chức năng nắm bắt được có 2/3 cây sa mu dầu quý hiếm tại khoảnh 1, Tiểu khu 59 (thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt) hàng trăm năm tuổi đã bị lâm tặc đốn hạ.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã đi vào hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Sau 12 lần mật phục liên tục, lực lượng chức năng mới bắt quả tang được 5 đối tượng đang chặt hạ những cây sa mu dầu cổ thụ này.
Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã đi vào hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Sau 12 lần mật phục liên tục, lực lượng chức năng mới bắt quả tang được 5 đối tượng đang chặt hạ những cây sa mu dầu cổ thụ này.
Vị trí chặt phá thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch, nằm giáp ranh đường biên giới Việt – Lào. Tại đây, nhóm lâm tặc đã dùng cưa máy hạ 2 cây sa mu cổ thụ và đang cưa dở cây thứ 3, mỗi cây cao hơn 30m.
Vị trí chặt phá thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch, nằm giáp ranh đường biên giới Việt – Lào. Tại đây, nhóm lâm tặc đã dùng cưa máy hạ 2 cây sa mu cổ thụ và đang cưa dở cây thứ 3, mỗi cây cao hơn 30m.
Theo cơ quan chức năng, những cây sa mu bị nhóm lâm tặc chặt hạ này có tuổi đời hàng trăm năm với chiều cao từ 35-40m, đường kính từ 2-2,7m.
Theo cơ quan chức năng, những cây sa mu bị nhóm lâm tặc chặt hạ này có tuổi đời hàng trăm năm với chiều cao từ 35-40m, đường kính từ 2-2,7m.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 trong số 3 cây sa mu dầu đã bị lâm tặc chặt hạ và xẻ thành 4 khúc lớn, 2 khúc đã được xẻ thành 7 tấm gỗ rộng hơn 1,1m, dài 3,3m và dày 0,15m.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 trong số 3 cây sa mu dầu đã bị lâm tặc chặt hạ và xẻ thành 4 khúc lớn.

, 2 khúc đã được xẻ thành 7 tấm gỗ rộng hơn 1,1m, dài 3,3m và dày 0,15m.

2 khúc đã được xẻ thành 7 tấm gỗ rộng hơn 1,1m, dài 3,3m và dày 0,15m.

Lâm tặc đã cắt từng đoạn thân rồi xẻ thành tấm ngay tại chỗ. Tổng số gỗ bị chặt hạ ước tính xấp xỉ 200m3 gỗ sa mu (thuộc nhóm 2A quý hiếm).
Lâm tặc đã cắt từng đoạn thân rồi xẻ thành tấm ngay tại chỗ. Tổng số gỗ bị chặt hạ ước tính xấp xỉ 200m3 gỗ sa mu (thuộc nhóm 2A quý hiếm).
Riêng 1 cây sa mu lớn khác đang bị lâm tặc cắt dở dang. Theo cơ quan chức năng, những cây này sẽ chết trong thời gian tới vì nhựa đã chảy ra nhiều.
Riêng 1 cây sa mu lớn khác đang bị lâm tặc cắt dở dang. Theo cơ quan chức năng, những cây này sẽ chết trong thời gian tới vì nhựa đã chảy ra nhiều.

Các đối tượng đã dùng cưa xăng và nêm rồi cưa nhiều lần mới có thể "hạ" được cây sa mu cổ thụ này.

Chúng dùng cưa cắt thành những đường lớn, người có thể chui lọt.
Chúng dùng cưa cắt thành những đường lớn, người có thể chui lọt.

Ở cây thứ 3 đang chặt dở, mủ đã chảy nhiều. Khi nào mủ hết, cây sẽ chết.

Được biết, nơi những cây sa mu dầu bị chặt hạ là núi rừng hiểm trở, nằm sát biên giới Việt - Lào và phải mất hơn 5h đồng hồ đi bộ nên cơ qun chức năng chưa thể mang toàn bộ số gỗ này ra khỏi hiện trường.

Được biết, nơi những cây sa mu dầu bị chặt hạ là núi rừng hiểm trở, nằm sát biên giới Việt - Lào và phải mất hơn 5h đồng hồ đi bộ nên cơ quan chức năng chưa thể mang toàn bộ số gỗ này ra khỏi hiện trường.

Cũng theo ông Bính, vì núi rừng hiểm trở nên nhóm lâm tặc này đã đi sang Lào qua cửa khẩu Thông Thụ rồi vòng lại phía khu bảo tồn thiên nhiên để chặt hạ cây quý.
Cũng theo ông Bính, vì núi rừng hiểm trở nên nhóm lâm tặc này đã đi sang Lào qua cửa khẩu Thông Thụ rồi vòng lại phía khu bảo tồn thiên nhiên để chặt hạ cây quý.
Danh tính 5 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Lương Văn Tâm (SN 1975), Vi Văn Hoài (SN 1979), Lữ Văn Dương (SN 1976), Vi Văn Bình (SN 1994) đều trú tại Thông Thụ (Quế Phong) và Cao Minh Quyết (SN 1986), trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Danh tính 5 đối tượng nhóm lâm tặc bị bắt quả tang gồm: Lương Văn Tâm (SN 1975), Vi Văn Hoài (SN 1979), Lữ Văn Dương (SN 1976), Vi Văn Bình (SN 1994) đều trú tại Thông Thụ (Quế Phong) và Cao Minh Quyết (SN 1986), trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại