Cận cảnh lớp học đặc biệt nhất VN của "thần đồng" Đỗ Nhật Nam

Thiên Di |

Trở về Việt Nam, Đỗ Nhật Nam lập kỷ lục "thầy giáo" giảng dạy nhỏ tuổi nhất và trong 2 ngày có hơn 1000 người đăng ký học. Thế nhưng đó chưa phải là những điều đặc biệt nhất...

Dư luận xôn xao, nể phục trước thành tích đạt được của Đỗ Nhật Nam đạt được sau 9 tháng học tại Mỹ là gần 24 bằng khen. Đặc biệt, cậu bé tài năng này còn nhận được thư khen của Tổng thống Mỹ.

Về Việt Nam nghỉ hè, Nhật Nam không hề nghỉ ngơi mà cùng mẹ lên kế hoạch mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ tại hai trường Newton và Pascal (Hà Nội).

Trong vòng 2 ngày thông báo, lớp học của Nam có hơn 1000 học sinh tiểu học Hà Nội đăng ký.

Cô Lê Thị Bích Dung (Phó Hiệu trưởng Trường song ngữ quốc tế Newton) nói, Nhật Nam đã đạt kỷ lục người đứng giảng có đông học trò đăng ký nhất cũng như “thầy giáo trẻ nhất” ở Việt Nam.

Khi Nhật Nam về nước, chúng tôi có hỏi “Con dự định làm gì?” – Nam trả lời nếu em nào thích học tiếng Anh thì con dạy miễn phí.

Mẹ Nhật Nam chia sẻ thông tin này trên facebook  và bất ngờ khi sau 1 ngày đã có hơn 700 người đăng ký cho con mình tham gia lớp của Nam. Và hiện nay số lượng là khoảng 1000 người.

Vì số lượng quá đông, nhà trường đã hỗ trợ mẹ Nhật Nam nhận đơn đăng ký, sắp xếp giờ dạy, tổ chức lớp cho Nam dạy các em từ lớp 1 đến lớp 5 các buổi sáng từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần.

“Thầy giáo” nhí Nhật Nam rất bận rộn với các khung giờ giảng dạy tiếng Anh nên chúng tôi chỉ kịp trao đổi ngắn với em vài phút nghỉ ngơi trước khi vào ca học tiếp theo.

Khi hỏi về lý do dạy miễn phí và có cảm thấy mệt mỏi khi đứng lớp hay không, Nam tâm sự: “Đứng lớp dạy không vất vả lắm vì đây là hoạt động cộng đồng mà em rất thích, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ em cảm thấy rất vui.

Em muốn kết hợp giữa việc học và chơi, đưa các bài hát tiếng Anh, trò chơi để truyền cảm hứng cũng như đam mê học tiếng Anh cho các em”.

Khác hẳn với cách dạy thông thường, “thầy giáo” Nhật Nam muốn tạo không khí thoải mái, sôi động trong lớp học của mình. Đây cũng là phương pháp Nam tự sáng tạo cùng với sự học hỏi từ mẹ.

Bà Nguyễn Thị Hiến (Thái Thịnh), đưa cháu gái Bùi Thị Thanh Hiền hiện đang học lớp 1 Nguyễn Siêu đến lớp học của “thầy giáo” Nam từ sáng sớm.

“Cháu tôi phấn khởi lắm, háo hức dậy từ sớm giục bố đưa đến đây. Tôi thấy Nhật Nam trên ti vi lâu rồi, cháu nó giỏi thật.  Giờ Nam còn dạy tiếng Anh miễn phí thế này tôi thấy tốt và bổ ích quá!”, bà Hiến cho biết.

Một tiết học kéo dài 45 phút Nam tận tình, kiên trì hướng dẫn các em lớp 1 giới thiệu bản thân, cách chào hỏi, đoán từ mới qua trò chơi diễn tả hành động, học tên các bộ phận cơ thể qua bài hát tiếng Anh…

Trong suốt tiết học kéo dài 45 phút, Nam tận tình, kiên trì hướng dẫn các em lớp 1 giới thiệu bản thân, cách chào hỏi, đoán từ mới qua trò chơi diễn tả hành động, học tên các bộ phận cơ thể qua bài hát tiếng Anh…

Học tiếng Anh qua các trò chơi đơn giản, sôi động.
Học tiếng Anh qua các trò chơi đơn giản, sôi động.
Để khiến lớp học không nhàm chán, Nam bộc lộ đủ mọi khuôn mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu gây cười cho các em nhỏ.
Để khiến lớp học không nhàm chán, Nam bộc lộ đủ mọi khuôn mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu gây cười cho các em nhỏ.
Khuôn mặt đáng yêu làm trò các em nhỏ hào hứng.

Khuôn mặt hài hước, thân thiện khiến các em nhỏ hào hứng.

Tận tình, kiên trì dạy các em nói tiếng Anh chuẩn xác.
Tận tình, kiên trì dạy các em nói tiếng Anh chuẩn xác.
Bà Nguyễn Thị Hiến (Thái Thịnh – đưa cháu gái Bùi Thị Thanh Hiền – lớp 1 Tiểu học Nguyễn Siêu) đến lớp học của “thầy giáo” Nam từ sáng sớm.

Bà Nguyễn Thị Hiến phấn khởi khi đưa cháu đến học lớp "thầy Nam"

Buổi học kết thúc, Nam liên tục “bị vây” bởi phụ huynh, học trò của mình muốn chụp ảnh chung hoặc bắt tay.

Buổi học kết thúc, Nam liên tục “bị vây” bởi phụ huynh, học trò của mình muốn chụp ảnh chung hoặc bắt tay.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại