Cảm phục nữ sinh viên truy đuổi hai tên cướp táo tợn

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đang trên đường từ trường về nhà, bất ngờ bị hai tên cướp đi trên xe máy ép sát và giật điện thoại, nạn nhân truy hô rồi đuổi theo, nhờ sự hỗ trợ của người đi đường nên nữ sinh viên này khống chế được tên cướp và lấy lại tài sản.

Khoảng 13h, ngày 29/3 đang trên đường từ trường về nhà, khi đến đoạn đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long A, quận 9, TP. HCM) em Nguyễn Thị Thái An (20 tuổi) quê ở Lâm Đồng, đang theo học tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức bị hai tên cướp chạy xe máy ép sát xe giật chiếc điện thoại iPhone 4 bỏ trong túi áo khoác. Ngay lập tức nạn nhân truy hô và đuổi theo hai tên cướp táo tợn.


	Các bạn cùng lớp với chị Nguyễn Thị Thái An hỏi thăm sức khỏe cô bạn mảnh khảnh nhưng dũng cảm

Các bạn cùng lớp với Thái An hỏi thăm sức khỏe cô bạn mảnh khảnh nhưng dũng cảm

Khi đuổi đến khu dân cư Nam Hòa (phường Phước Long A) thì bắt kịp hai tên cướp, An cho xe lao vào đuôi xe hai tên cướp khiến chúng ngã ra đường.

Nhờ sự hỗ trợ của những người đi đường nên cô sinh viên bắt được một tên cướp và lấy lại được tài sản bị mất, tên còn lại trốn thoát. Sau đó An nhờ người dân liên hệ với công an phường Phước Long A đến hiện trường giải tên cướp về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị An khống chế khai là Phạm Quang Minh Đức ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Sáng ngày 1/4, chúng tôi có mặt tại trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức, Thái An được rất nhiều bạn bè vây lại hỏi thăm và tỏ ra khâm phục cô bạn bé nhỏ mà dũng cảm, một mình dám đối diện với hai tên cướp táo tợn.

Trao đổi với chúng tôi Thái An cho biết: Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ đến giây phút đối mặt với 2 tên cướp.

Do cú tông vào đuôi xe của hai tên cướp quá mạnh nên An bị ngã xuống đường, chân tay bị trầy xước, phải đi bệnh viện để sơ cứu vết thương đến giờ đi lại vẫn rất khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Truyền (bên phải) nghe tin con  bị cướp đã tức tốc bắt xe từ Lâm Đồng xuống TP. HCM thăm con gái.

Ông Nguyễn Văn Truyền nghe tin con bị cướp đã tức tốc bắt xe từ Lâm Đồng xuống TP. HCM thăm con gái.

Ông Nguyễn Văn Truyền bố của An khi nghe con bị cướp cũng tức tốc từ Lâm Đồng xuống TP. HCM thăm con gái. Với tâm trạng vừa mừng vừa lo ông Truyền cho biết: Cảm thấy vui vì con gái dũng cảm dám đối mặt với hai tên cướp nguy hiểm nhưng ông cũng không khỏi lo lắng khi ngày càng có nhiều đối tượng cướp giật và chủ yếu nhằm vào nữ sinh.

Ngày 1/4, Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết cơ quan đang tạm giữ các đối tượng Phạm Quang Minh Đức và đồng bọn là Trần Quốc Duy và Mai Sơn Vũ (cùng ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức)- những đối tượng gây ra vụ cướp đối với chị  Nguyễn Thị Thái An để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại