Hàng nghìn người theo dõi lễ hội thi bơi chải giữa Thủ đô

Lễ hội tổ chức nhằm buổi chiều 2 ngày 6 và 7/9, tức 14 và 15/8 âm lịch hàng năm, của làng Yên Duyên, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội; thu hút cả nghìn người thi đấu, cổ vũ.

Lễ hội được cho đã hình thành cả nghìn năm, mang tín ngưỡng nguyên thủy của người dân nơi đây, thể hiện tinh thần, khao khát vượt lên và chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt, chiến thắng mạch nước vũ bão của sông Hồng.

Sau nhiều năm bị gián đoạn do chiến tranh, từ năm 2000, lễ hội được khôi phục, và đã trở thành ngày hội lớn của không chỉ người dân phường Yên Sở. Hội thi bơi chải năm nay có 4 đội hình: phụ lão, thanh niên, phụ nữ và trai đinh. Riêng các đội hình thi đã “hút” gần 500 vận động viên. Mỗi chải có tổng cộng 18 đến 20 người, tùy theo đội hình phụ lão hay trai đinh.

Một số hình ảnh tại lễ hội độc đáo giữa Thủ đô, chiều 6-9, tức 14-8 âm lịch:

Các nghi lễ được tiến hành trước cuộc thi
Những bậc cao niên ở làng

 

Cả nghìn người theo dõi, cổ vũ
Bến chải bên hò Tích Thủy
4 chiếc chải trước giờ "vào trận"
Vận động viên bắt buộc phải mặc áo phao
Lãnh đạo chính quyền cơ sở tặng hoa các đội thi
Xuống chải
Ổn định vị trí, mỗi chải không quá 20 người
Di chuyển đến vị trí xuất phát
Trống, chiêng được "kích" qua hệ thống loa "khủng"

Hội thi mang thông điêp, khát khao vượt lên thiên nhiên khắc nghiệt

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại