Bướu khổng lồ trong gan của bé gái 2 tuổi

Lâm Phương |

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối bướu khổng lồ cho bệnh nhi 2 tuổi.

Ngày 1/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, viện vừa tiến hành phẫu thuật tách thành công khối bướu khổng lồ nặng 1,3 kg ra khỏi lá gan của bé gái Nguyễn Ngọc Thanh Phương (2 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó Giám đốc bệnh viện, bé Phương nhập viện ngày 16/9 trong tình trạng kém ăn, bụng to.

Trước đó, cha mẹ phát hiện bé có bướu ở má, sau thấy bụng ngày càng to nên đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 khám.

Tiến hành chụp X-quang và CT, bác sĩ phát hiện bé có bướu to bất thường trong gan. Ban đầu, bác sĩ nghĩ ngờ là bướu ác tính hoặc bướu máu nên tiến hành hội chẩn.

Cũng theo bác sĩ Hiếu, qua hội chẩn các bác sĩ kết luận đây là bướu lành tính, nhưng nếu không phẫu thuật sớm thì nó càng ngày lớn, thắt các mạch máu, chèn ép lá gan.

"Đây là khối bướu cực lớn, to bằng lá gan của một người lớn, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chưa từng gặp ca nào như vậy.

Sau hơn 4h phẫu thuật, ê kíp đã cắt khối bướu thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhi đang hồi phục, tự thở được, bé đang được theo dõi chảy máu sau mổ”, bác sĩ Hiếu cho biết thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại