Bức xúc trước việc trạm thu phí Hoàng Mai vẫn tiến hành thu phí

Miền Tây - Nguyễn Phong |

(Soha.vn) - Những ngày vừa qua hàng ngàn chủ phương tiện, tài xế bức xúc trước việc trạm thu phí Hoàng Mai vẫn tiếp tục tiến hành thu phí. Tuy nhiên, Bộ GTVT vẫn chưa quyết định dẹp bỏ trạm thu phí này.

Từ ngày 1/1/2013, quy định thu phí bảo trì đường bộ đối với xe ô tô, xe máy chính thức có hiệu lực. Theo quy định, đối với xe ô tô, phí sử dụng đường bộ được thu cùng lúc phí đăng kiểm khi tài xế, chủ xe đến làm thủ tục đăng kiểm.

Phí được thu theo thời gian của chu kỳ đăng kiểm (3 tháng, 6 tháng… đến 30 tháng) của phương tiện. Biểu thu phí các loại ô tô, rơ-moóc có 11 mức. Mức thấp nhất (ô tô dưới 10 chỗ) từ 130 nghìn đồng/tháng đến mức cao nhất (xe tải, ô tô chuyên dùng trên 27 tấn) trên 1 triệu đồng/tháng. Mức thu phí ô tô của lực lượng quốc phòng, công an giao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/năm/phương tiện.

Các phương tiện khi nộp phí bảo trì đường bộ sẽ được cấp tem dán lên kính xe, cạnh tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tem này do Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) thống nhất phát hành mẫu chung cho toàn quốc. 

Như vậy, theo quy định, nếu đến sau ngày 30/6, phương tiện cơ giới không đóng phí bão trì đường bộ, ngoài việc truy thu phí đúng thời gian quy định là 1/1/2013, sẽ còn chịu mức phạt từ 3 đến 6 triệu đồng.

Công văn số số 27QLTPAS/2013 từ công ty cổ phần An Sinh đơn vị chủ quản của trạm thu phí Hoàng Mai về việc duy trì và ổn định tình trạng thu phí tại trạm.

Để tránh tình trạng “Phí chồng lên Phí”, Bộ GTVT đã có phương án mua lại quyền thu phí đối với trạm Hoàng Mai trong thời gian còn lại của nhà đầu tư để xoá bỏ, dừng thu từ ngày 1/3/2013. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV cho đến ngày 1-5/3/2013, hoạt động thu phí tại trạm này vẫn diễn ra bình thường.

Ông Nguyễn Trung Sĩ - Trạm phó trạm thu phí Hoàng Mai cho biết: “Đến thời điểm này trạm vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của bộ giao thông vận tải, hay công ty chủ quản về việc ngừng thu phí tại trạm thu phí Hoàng Mai. 

Ngày 20/2/2013 trạm nhận được công văn số 27QLTPAS/2013 từ công ty cổ phần An Sinh đơn vị chủ quản, về việc duy trì và ổn định tình trạng thu phí tại trạm. Vậy nên hơn 60 cán bộ công nhân viên tại trạm vẫn tiến hành thu phí các xe qua trạm theo đúng luật định.”

Cũng theo ông Sĩ thì bắt đầu từ ngày 1/3/2013 khi đa phần người dân đều đã biết đến quy định sẽ dừng thu phí tại trạm. Nhưng cán bộ công nhân viên ở trạm Hoàng Mai vẫn tiến hành thu phí thì một số tài xế, chủ xe đã phản ứng, gây cản trở cho cán bộ công nhân viên tại trạm. 

“Vào ngày 1-2/3 rất nhiều chủ phương tiện khi lưu thông qua trạm có bất bình, thắc mắc thậm chí còn chống đối không chịu đóng phí mua vé qua trạm gây khó khăn cho cán bộ của trạm trong quá trình làm việc. Có lúc còn gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhưng khi được giải thích cặn kẽ họ mới chịu mua vé qua trạm. Vì vậy chúng tôi cần tài xế, chủ phương tiện phải rõ hơn về vấn đề trên, bởi Chính phủ và Bộ GTVT cũng chưa có quyết định cuối cùng về việc bãi bỏ trạm này nên chúng tôi tiếp tục thu", Bác Hồ Trọng Bình một cán bộ thu phí của trạm cho biết.

Người dân không khỏi thắc mắc bởi trong khi các chủ phương tiện chưa đóng thuế bảo trì đường bộ (Có hiệu lực từ 1/1/2013) thì sẽ bị truy thu. Còn số tiền lớn mà trạm thu phí Hoàng Mai thu của người dân mỗi ngày liệu có được hoàn trả?.

Được biết, hiện này cùng với trạm thu phí Hoàng Mai thì có trạm thu phí Bãi Cháy vẫn đang được Chính phủ và Bộ GTVT tiếp tục cho thực hiện việc thu phí cho đến 2015.

Một số hình ảnh trạm Hoàng Mai vẫn thu phí khiến nhiều tài xế "nóng" do PV ghi lại:

Tới thời điểm này mọi hoạt động tại trạm vẫn diễn ra một cách bình thường.

Đoàn xe xếp hàng dài đợi qua trạm

 

Tất cả các phương tiện tham gia giao thông khi qua trạm đều phải mua vé lượt hay vé tháng như thường lệ

 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại