Bộ Văn hóa cũng rối vì bằng cấp của Lý Nhã Kỳ

annbui |

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch không đưa ra bản sao bằng tốt nghiệp đại học của tân Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Sự trái ngược về các thông tin như: Lý Nhã Kỳ cho biết cô tốt nghiệp 1 đại học danh tiếng ở Đức nhưng báo chí lại phát hiện ra trường đại học Lý Nhã Kỳ tốt nghiệp là đại học nuôi chó; chuyện Lý Nhã Kỳ từng nói bố cô là một người Nga từng làm việc tại Vũng Tàu nhưng sau đó lại chuyển thành bố cô là liệt sĩ khiến cho mọi người đang hết sức bối rối.

Để trả lời rõ về việc này, sáng 7/10, Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế của bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch khẳng định, lý lịch và nhân thân của Lý Nhã Kỳ đã được các cơ quan nhà nước ở địa phương mà cô đang sinh sống xác nhận.

Thông tin về Lý Nhã Kỳ theo kiểu "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"

Trong đó, giấy khai sinh không nói cô là người Nga mà chỉ nói bố Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn) là ông Trần Ngọc Lý - một liệt sĩ, còn mẹ là người Thái Bình.

Ông Tình còn cho biết thêm, ông Trần Ngọc Lý là thương binh từng chiến đấu trong chiến tranh. Năm 2005, ông qua đời và được nhà nước phong liệt sĩ. Giấy tờ xác nhận liệt sĩ của ông được thủ tướng Phan Văn Khải ký năm 2006.

Tuy nhiên gia đình Lý Nhã Kỳ yêu cầu không đưa ra để đảm bảo tính thiêng liêng của những giấy tờ này.


Lý Nhã Kỳ không có mặt cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay tại Hà Nội. Cô đang theo đoàn công tác của bộ VHTTDL sang Hong Kong quảng bá cho vịnh Hạ Long.

Ông Cục trưởng khẳng định đã có trong tay những giấy tờ cũng như bằng cấp của Lý Nhã Kỳ. Nhưng khi các phóng viên đòi xem thì ông Tình lại nói “Cái bằng ấy nó như thế nào, xin mời các anh chị liên hệ với anh Hoàng ở Cục xúc tiến để được xem”.

Ông Hoàng hẹn các phóng viên chờ để lên văn phòng lấy nhưng khi quay lại thì ông nói không liên lạc được với Lý Nhã Kỳ và đây chưa phải lúc để công bố.

Bên cạnh đó, ông Tình cũng nhấn mạnh bằng cấp không phải là tiêu chí của việc chọn Đại sứ du lịch và khẳng định Bộ hoàn toàn có thể tước danh hiệu của Lý Nhã Kỳ nếu xét thấy không xứng đáng.

Theo Zing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại