Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son được bầu làm Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Hồng Chuyên |

Sáng nay (25/11), Quốc hội đã bỏ phiếu phê duyệt chức danh Hội đồng bầu cử Quốc gia đồng thời bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận) đã báo cáo kết quả bỏ phiếu phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số phiếu phát ra 465, số phiếu thu về  là 464.

Cụ thể, với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, kết quả bỏ phiếu phê chuẩn như sau: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng  được 458 phiếu đồng ý; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan được 459 đồng ý; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 457 phiếu đồng ý; Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân được 457 phiếu đồng ý.

Bên cạnh đó, kết quả bỏ phiếu phê chuẩn các Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia như sau: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được 460 đồng ý; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn được 458; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu được 461 phiếu đồng ý; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa được 446 phiếu đồng ý; Chủ nhiệm UBKT Trung ương Ngô Văn Dụ được 454 phiếu đồng ý; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh được 458 phiếu đồng ý; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang được 460 phiếu đồng ý; Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương được 458 đồng ý; Chủ nhiệm VP Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được 455 phiếu đồng ý; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình được 450 phiếu đồng ý.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son được 457 phiếu đồng ý; Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa được 456 phiếu đồng ý; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng được 458 phiếu đồng ý; Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường được 457 phiếu bầu;  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được được 459 phiếu bầu; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSVN Nguyễn Đắc Vinh được 460 phiếu đồng ý.

Kết quả bầu Tổng thư ký Quốc hội: 395 phiếu đồng ý ông Nguyễn Hạnh Phúc đảm nhận vị trí Tổng thư ký Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia và Nghị quyết thành lập Đoàn thư ký Quốc hội. 100% số đại biểu có mặt tán thành Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng xin hứa làm hết sức mình để tổ chức thành công công tác bầu cử sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại