Bò tót lạc rừng thành "rể thuần" của cả đàn bò nhà

Hoàng Tâm |

Cách đây 6 năm, một chú bò tót đực (Bos Gaurus) đã bỏ rừng về sống ở thôn Bạc Rây 2, (Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận). Lúc đó, chú đã khiến cho người dân nơi đây hoảng loạn.

Chú tấn công bất kỳ người dân nào chú gặp trên đường kiếm ăn và để độc chiếm đàn bò cái địa phương, chú sẵn sàng húc thủng bụng tất cả các con bò đực còn lại.

Người dân Bạc Rây 2 không ngờ chính từ tính cách dữ dội của con bò tót đó mà bây giờ họ có trong tay một đàn bò lai tuyệt đẹp, được trả giá lên tới cả trăm triệu đồng một con mà chưa muốn bán.

Sau thời gian sống gần gũi với đàn bò nhà, chú bò tót dần dần thích nghi với đời sống mới.

Hàng ngày, nó lân la cùng các bầy bò nhà trong các rẫy bắp, vườn điều. Cũng chỉ ít lâu, hàng loạt bò nhà mang thai sinh nở, cho ra hơn 20 con bò nhà lai bò rừng.

"Bọn nhóc" con vóc dáng to lớn, đặc tính hung dữ chẳng khác gì cha. Cứ thấy người lạ là chúng lại hếch mũi lên khịt khịt cứ như muốn lao đến tấn công.

Mặc dù từ bò nhà sinh ra, nhưng không bao giờ chủ của chúng có thể xỏ mũi như bò nhà được mà chỉ có thể lấy dây thừng cột quanh cổ.

Mỗi con bò tót lai nặng gấp 3 lần bò nhà cùng lứa tuổi.

Anh Nguyễn Văn Chuẩn, một chủ chăn nuôi lớn ở thôn Bạc Rây 2 nhớ lại: “Hồi đó, bầy bò nhà tui có mấy con bò đực lai sind, cũng to cao lắm chứ bộ, vậy mà chẳng ăn thua gì với nó hết.

Anh nghĩ coi, nó nặng gần cả tấn trong khi con bò cái chừng 150kg, 200kg chứ mấy. Nói thiệt, lúc đó nếu chính quyền không cấm thì tui giết nó rồi. Ai biết đâu sau này bầy bò tót lai đó lại bán được giá đến thế!".

Con bò tót lai của anh Chuẩn
Con bò tót lai của anh Chuẩn

Anh Chuẩn có tổng cộng 12 con bò tót lai đời F1, đã bán 11 con, thu về gần cả tỷ đồng.

Hiện nay, anh vẫn còn giữ lại một con bò đực lai đã được hơn hai năm tuổi, nặng xấp xỉ 700 kg và cũng đã "làm bố". Có nhiều người đến trả giá rất cao, cả trăm triệu đồng nhưng anh Chuẩn nhất quyết không bán.

“Việc bò tót rừng giao phối tự nhiên với bò nhà là việc hy hữu và có thể nói là duy nhất trên thế giới", ông Nguyễn Công Vân, Giám đốc Vườn Quốc gia Phước Bình nói.


Còn bò tót lai được 2 năm tuổi nặng gần 700 kg của trại nuôi bò tót lai thực nghiệm, Vườn Quốc gia Phước Bình

Còn bò tót lai được 2 năm tuổi nặng gần 700 kg của trại nuôi bò tót lai thực nghiệm, Vườn Quốc gia Phước Bình

Đầu năm 2013, Sở Khoa học và công nghệ hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng thống nhất mua lại 10 con bò tót lai (5 đực, 5 cái) của người dân và tạo vùng khoanh nuôi phù hợp với môi trường sống của bò tót.

Từ đó để nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos taurus) tại Vườn quốc gia Phước Bình.

Dự án chăn nuôi tập trung đàn bò tót lai rồi cho phối giống với đàn bò lai Sind để cho ra những thế hệ F2, mở ra một hướng phát triển, cải tạo đàn bò địa phương nhằm nâng cao chất lượng thịt và con giống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại