Bí thư Xuân Anh: “Đà Nẵng sẽ quét sạch tội phạm ma túy”

Đình Thức |

“Đà Nẵng không dám khẳng định không có ma túy nhưng các cơ quan chức năng sẽ phối hợp điều tra, quét sạch loại tội phạm này để không gây ảnh hưởng cộng đồng”, Bí thư Xuân Anh nói.

Sáng 21-3, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã đến thăm, tặng quà cho Công an quận Ngũ Hành Sơn nhờ thành tích phá đường dây buôn ma túy loại “cỏ Mỹ” trị giá hơn 4 tỉ đồng.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 16-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn tổ chức bắt quả tang 3 đối tượng 9X.

Các đối tượng gồm Hồ Sĩ Diện (SN 1993), Nguyễn Văn Quang (SN 1993), Nguyễn Văn Hoàng Duy (SN 1993, cùng trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy trái phép.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhà riêng của đối tượng Diện tại phường Mỹ An, thu giữ được 140kg ma túy loại “cỏ Mỹ” thành phẩm và nguyên liệu cùng nhiều hóa chất để chế biến ma túy.

Trị giá lô hàng bị thu giữ vào khoảng 4,1 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Diện khai là người cầm đầu của nhóm. Cả 3 đối tượng cùng quê nên quen biết từ trước. Các đối tượng này bắt đầu buôn bán loại ma túy “cỏ Mỹ” từ đầu năm 2016 đến nay.

Cả 3 thuê một căn nhà ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) để vừa làm nơi ở, giao dịch và tinh chế ma túy từ nguyên liệu thô.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho hay, đã theo dõi, trinh sát nhóm đối tượng này từ cuối tháng 2-2016. Đến khi nắm vừng bằng chứng mới tiến hành bắt giữ.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh tặng hoa, quà cho Công an quận Ngũ Hành Sơn
Bí thư Nguyễn Xuân Anh tặng hoa, quà cho Công an quận Ngũ Hành Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí Thư Xuân Anh đánh giá cao thành tích triệt phá nhóm buôn bán ma túy của Công an quận Nguc Hành Sơn.

Ông Xuân Anh cho rằng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng gieo rắc cái chết trắng ra cộng đồng. Số ma túy thu giữ được 140kg với tổng số tiền là 4,1 tỉ đồng rất lớn.

Nếu để số ma túy này ra cộng đồng thì sẽ làm tan nát hạnh phúc nhiều gia đình, nhiều số phận.

Bí thư Xuân Anh cũng khẳng định TP Đà Nẵng sẽ kiên quyết đấu tranh, tuyên chiến với tội phạm ma túy.

“Đà Nẵng không dám khẳng định, không nói không có ma túy nhưng các cơ quan chức năng sẽ phối hợp điều tra, quét sạch loại tội phạm này để không gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Đối với vụ án này cũng như các vụ án ma túy khác cần nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử. Đối với tội phạm ma túy thì đừng nhân nhượng gì cả.

Cơ quan chức năng phải tiến hành xử phạt đúng người, đúng tội. Tội phạm ma túy cũng đừng giảm án gì cả để răn đe các đối tượng này và những người có mong muốn làm giàu bất chính bằng ma túy”, Bí thư Xuân Anh nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại