Bị nhà xe lùa xuống đường... không kịp xỏ dép

Minh Ngọc |

Sau mỗi kỳ nghỉ, người dân từ các tỉnh lại tiếp tục trải qua một cuộc hành trình vất vả để trở lại với công việc thường ngày.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến mật độ người lao động, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh về quê rất đông khiến giao thông tại nhiều cửa ngõ "tê liệt" trong ngày đầu và ngày cuối của kỳ nghỉ.

Trên chuyến xe từ Ninh Bình về Hà Nội, chúng tôi gặp một chiếc xe khách 29 chỗ. Ngồi bên cạnh tài xế, chúng tôi chứng kiến cảnh anh này loay hoay với những động tác ra vào số vô cùng khó khăn.

Khi chúng tôi hỏi anh N. - là tài xế (kiêm chủ xe) lý do tại sao không nâng chất lượng dịch vụ và đầu tư phương tiện để phục vụ nhu cầu hành khách đi lại thì anh N. cho biết, chiếc xe này được giao cho anh quản lý và khai thác dịch vụ.

Theo anh N., dù biết rằng nhu cầu đi lại của nhân dân rất đông nếu nâng đời xe tốt thì thu nhập sẽ cao hơn nhưng không dễ thực hiện.

"Chiếc xe này thuộc Công ty vận tải hành khách phía Nam Hà Nội, tôi chỉ là người đóng cổ phần, họ giao cho phương tiện loại nào thì phải dùng đúng loại đó.

Mặc dù chúng tôi có đề xuất xin đổi xe tốt hơn vì phải thường xuyên phải sửa chữa tốn kém nhưng người ta không đổi thì cũng phải chịu..." anh N. chia sẻ.

Chất lượng dịch vụ còn hạn chế và nhu cầu đi lại tăng cao đột biến trong các kỳ nghỉ lễ khiến nhiều người phải chờ dài khi muốn bắt xe về Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được trong chiều qua (3/5):

Sau 6 ngày nghỉ, người dân lại quay trở về thủ đô với những tư trang, đồ đạc lỉnh kỉnh

Sau 6 ngày nghỉ, người dân lại đổ về Thủ đô

Đa số hành khách phải chịu cảnh ngồi chung 6 người trên 4 chiếc ghế trong xe khách
Đa số hành khách phải chịu cảnh ngồi chung 6 người trên 4 chiếc ghế trong xe khách
Không ít trẻ em cũng phải chung cảnh ngặt nghẹo trên tay người lớn

Không ít trẻ em cũng phải chịu cảnh "ngặt nghẹo" trên tay người lớn

Trải qua quãng đường dài khá mệt mỏi nhưng một số người dân không may gặp phải chiếc xe bị hỏng giữa đường. Do hầu hết các phương tiện đều chật cứng nên đành chịu đứng đường
Trải qua quãng đường dài khá mệt mỏi nhưng một số người dân không may gặp phải chiếc xe bị hỏng giữa đường. Do hầu hết các phương tiện đều chật cứng nên đành chịu "đứng đường"
Trong khi đó một chiếc xe khác khi chạm cửa ngõ thủ đô cũng không may hỏng máy, khiến hơn 30 hành khách phải tự tìm cách về nơi ở của mình

Trong khi đó, một chiếc xe khác khi chạm cửa ngõ Thủ đô cũng không may hỏng máy, khiến hơn 30 hành khách phải tự tìm cách về nơi ở của mình

Sau những ngày nghỉ, giao thông thủ đô lại tiếp tục chật kín (một chiếc xe khách tuyến Thanh Hóa đã phải trả khách giữa đường Giải Phóng do đường vào bến xe tắc nghẽn)

Sau những ngày nghỉ, giao thông Thủ đô lại ùn ứ nghiêm trọng (một chiếc xe khách tuyến Thanh Hóa đã phải trả khách giữa đường Giải Phóng do đường vào bến xe tắc nghẽn)

Mọi con đường vào Hà Nội đều tắc nghẽn sau những ngày nghỉ lễ.

Mọi con đường vào Hà Nội đều đông nghịt sau những ngày nghỉ lễ.

Người dân với những hành trang lỉnh kỉnh
Người dân với những hành trang lỉnh kỉnh
Tất cả các điểm đón xe buýt đều chật ních
Tất cả các điểm đón xe buýt đều chật ních

Cùng ngày, để đảm bảo công tác an toàn giao thông cho người dân sau những ngày nghỉ, lực lượng CSGT đã tiến hành ra quân tại các tuyến đường huyết mạch dẫn vào Thủ đô nhằm ngăn chặn tình trạng ùn tắc kéo dài.

Thượng tá Nguyễn Khánh Trường - Phó trưởng Công an thành phố Phủ Lý cho hay:

“Trong 3 ngày vừa qua, lượng phương tiện tăng gấp đôi ngày thường, lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự đã huy động 100% cán bộ bố trí tại các điểm có khả năng ùn tắc để phân luồng hướng dẫn giao thông.

Tại thành phố Phủ Lý - Hà Nam và trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lượng phương tiện tăng cao đột biến so với ngày thường.

Tuy nhiên, do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng phương tiện đổ về Hà Nội chỉ tăng chứ không đổ dồn như những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ" ,Thượng tá Trường cho hay.

Cũng tại tuyến đường này, hầu hết các phương tiện bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra đều chở quá số người quy định, có xe chở quá 100% số người.
Cũng tại tuyến đường này, hầu hết các phương tiện bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra đều chở quá số người quy định, có xe chở quá 100% số người.

Các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý.

Các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý.
Đặc biệt, có nhà xe chở quá số người quy định khi bị dừng xe đã lùa bớt khách xuống đường giữa trời nắng nóng, có người còn không kịp xỏ dép.

Đặc biệt, có nhà xe chở quá số người quy định khi bị dừng xe đã lùa bớt khách xuống đường giữa trời nắng nóng, có người còn không kịp xỏ dép.

Lực lượng CSGT sau đó đã nhắc nhở tài xế, yêu cầu cho khách lên xe trở về bến và tiến hành xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT sau đó đã nhắc nhở, yêu cầu cho khách lên xe, trở về bến sau đó tiến hành xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), trong 6 ngày (từ 28/4/2015 đến 03/5/2014), trên địa bàn Thành phố xảy ra 05 vụ làm 05 người chết, 03 người bị thương.

Các tổ công tác của phòng đã xử lý 146 trường hợp xe khách, 323 xe con, 87 xe taxi, 302 xe tải, cùng hơn 3 nghìn xe máy và xe ba gác...

Các phương tiện trên đa số vi phạm các lỗi như; sai phần đường, vượt đèn đỏ, vi phạm tốc độ, chở quá người theo quy định hoặc đón trả khách sai quy định...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại