Bệnh tiêu chảy do Rota virus lại rình rập trẻ nhỏ

Hà Thu |

(Soha.vn) - Đầu hè, số lượng trẻ nhập viện do tiêu chảy Rota virus và các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa đang gia tăng mạnh ở chuyên khoa nhi của các bệnh viện…

Đầu hè, tiêu chảy do Rota virus lại rình rập trẻ nhỏ

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: Đầu mùa hè là thời điểm bùng phát mạnh mẽ của những căn bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, đường hô hấp và những căn bệnh truyền nhiễm.

Nguyên nhân là do thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm trong không khí cao dễ khiến thức ăn ôi thiu, ẩm mốc, virus, vi khuẩn thuận lợi thâm nhập vào cơ thể của trẻ…

Hiện nay, trung bình mỗi ngày Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai có khoảng 150 - 200 bệnh nhân đến khám. Có những ngày, lượng bệnh nhân đến khám lên tới hơn 300 trường hợp. Tỷ lệ bệnh nhân đến khám phải nhập viện luôn nằm trong khoảng 5 - 10%.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, nếu như trước đó bệnh viện tiếp nhận từ 1.500 – 1.800 lượt bệnh nhi đến thăm khám mỗi ngày, thì nay con số này đã tăng lên gần gấp đôi, khoảng 3.000 lượt. Số bệnh nhi đến khám tiêu hóa chiếm khoảng 20%.

Theo bác sĩ Dũng, bệnh nhân đến khám chủ yếu mắc các bệnh về tiêu chảy, tả, kiết lị, bí tiểu, bí đại tiện, các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó còn có các bệnh như: Sởi, thủy đậu; rubella. Một số trẻ mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết, và vàng da…


	Đầu hè, trẻ dễ bị mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh truyền nhiễm do sự thay đổi thất thường của thời tiết

Đầu hè, trẻ dễ bị mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp và các bệnh truyền nhiễm do sự thay đổi thất thường của thời tiết

Số trẻ đến khám mắc các bệnh tiêu hóa chiếm tỉ lệ cao và có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong những ngày đầu mùa hè.

Điều đáng nói hơn, số trẻ mắc tiêu chảy do Rota virus chiếm tỉ lệ cao. Hầu hết trẻ bị tiêu chảy do Rota virus đều phải nằm lại bệnh viện để điều trị và theo dõi. Trẻ mắc Rota virus sẽ kèm triệu trứng sốt, nôn, phân của trẻ có nhiều nước, dịch nhày…

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Tiêu chảy do Rota virus khác với tiêu chảy thường. Dạng tiêu chảy này thường đi kèm với sốt cao, buồn nôn, trong khi đó, trẻ chưa có sức đề kháng, cơ thể mỏng manh, yếu ớt nên dễ bị suy nhược nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Năm nào tình trạng này cũng xảy ra nhưng kiến thức về phòng bệnh cho trẻ của các bậc phụ huynh vẫn chưa được nâng cao…”


	Tiêu chảy do Rota virus khác với tiêu chảy thường. Dạng tiêu chảy này thường đi kèm với sốt cao, buồn nôn...

Tiêu chảy do Rota virus khác với tiêu chảy thường. Dạng tiêu chảy này thường đi kèm với sốt cao, buồn nôn...

Cẩn trọng với các bệnh truyền nhiễm

Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cũng cho biết: “Thời điểm này, trẻ không chỉ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy, các dịch bệnh như thủy đậu, rubella, sởi... bắt đầu vào mùa với số lượng mắc tăng dần…”

Theo các bác sỹ, bệnh thủy đậu, hiện chưa có cách phòng tránh ngoài cách tốt nhất là tiêm phòng.

Với bệnh tay chân miệng thì hàng ngày phải vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, đặc biệt là rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, uống; rửa đồ chơi, dụng cụ cho trẻ thường xuyên để tránh lây lan bệnh.

Khi trẻ mắc một trong các chứng bệnh thường gặp do giao mùa, cần đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị, không được tự ý mua thuốc về điều trị cho trẻ.

“Phần lớn trẻ mắc bệnh chính là do thói quen không tốt trong chăm sóc trẻ của nhiều bậc cha mẹ… Nhận thức của người mẹ phải được thay đổi và cần cảnh giác, nhạy cảm hơn trước những dấu hiệu co thể của con...,” bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại