Bé gái đẹp như thiên thần bị bỏ rơi ở vườn chùa

T.Minh |

Nghe tiếng chó sủa liên hồi ngoài bờ ao, 2 chú tiểu ở chùa Nội (Hà Nam) chạy ra thì phát hiện 1 bé gái bị bỏ lại trong vườn chùa trên chiếc bao bì, bên cạnh có hộp sữa.

Ngày 15-3, ông Ngô Quyền, Phó trưởng Công an xã Đồng Du (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc một bé gái bị bỏ lại ở chùa Nội, đồng thời giao bé gái này lại cho nhà chùa chăm sóc.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 13-3, khi đang dọn dẹp tại khu nhà Mẫu (chùa Nội, xã Đồng Du), 2 chú tiểu của nhà chùa thấy chó sủa liên hồi, hướng về phía trước ao chùa.

Nghi có chuyện, hai chú tiểu đi ra khu vực trên thì phát hiện một bé gái đang nằm trên chiếc bao bì, bên cạnh có một hộp sữa.

Nhìn quanh không thấy ai nên hai chú tiểu liền bế cháu bé vào trong chùa rồi chạy đi báo với trụ trì.

Khu vườn ngoài bờ ao, nơi 2 chú tiếu phát hiện bé gái bị bỏ rơi
Khu vườn ngoài bờ ao, nơi 2 chú tiếu phát hiện bé gái bị bỏ rơi

Ngay sau đó, trụ trì chùa Nội là sư thầy Lâm Tường đã báo cáo sự việc tới chính quyền địa phương.

Chính quyền xã đã tới lập biên bản sự việc và thông báo lên loa phát thanh cho người dân được biết, nếu là người thân thì đến nhận. Tuy nhiên, đến cuối buổi chiều cùng ngày không thấy ai đến nhận cháu bé.

Đến sáng ngày 14-3, cháu bé đã được đưa tới Trạm Y tế xã Đồng Du để khám sức khỏe.

Theo đó, bé gái nặng 9 kg, cao 65 cm, sức khỏe tốt, không có dị tật gì. Đặc biệt cháu bé có gương mặt rất bụ bẫm, xinh đẹp.

Nghe tin có người bỏ lại cháu bé ở vườn chùa, rất đông người dân xã Đồng Du đến thăm tặng quần áo và đồ dùng cho cháu bé.

Trong đó có nhiều người có ý muốn xin bé về nuôi nhưng nhà chùa chưa đồng ý vì phải xin chính quyền địa phương.

Nhiều người dân địa phương tới thăm trông bé gái khỏe mạnh, xinh xắn nên có ý muốn xin về nuôi
Nhiều người dân địa phương tới thăm trông bé gái khỏe mạnh, xinh xắn nên có ý muốn xin về nuôi

Hiện nhà chùa và chính quyền địa phương đang tiếp tục đăng tin tìm bố mẹ cho bé gái. Nếu trong trường hợp bố mẹ cháu bé không đến nhận con thì nhà chùa sẽ tiếp nuôi cháu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại