Bé gái 6 tuổi chấn thương não vì ngã từ lầu 4 chung cư

camnhung |

Ngày 8/4, bệnh nhi vẫn còn tỉnh táo nhưng 2 ngày sau, bé than đau đầu.

Bé Vân vì đùa nghịch đã văng ra khỏi lan can lầu 4 chung cư rồi vướng mái che ở lầu dưới, rơi xuống mái che lầu 2, va vào dây điện tại lầu 1 trước khi đập đầu xuống đất.

Khi nhập Bệnh viện quận 2, TP HCM, ngày 8/4, bệnh nhi vẫn còn tỉnh táo nhưng 2 ngày sau, bé than đau đầu. Trước biểu hiện khác lạ, bé được các bác sĩ chuyển tuyến trên.

Bệnh nhi đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh:Thiên Chương

Bác sĩ Đặng Xuân Vinh, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết, nghi ngờ chấn thương não, bé được đưa đi chụp CT Scan. Kết quả cho thấy não bị tụ máu màng cứng vùng hố sau (sau gáy).

“Do bé chưa có biểu hiện nặng, chúng tôi dự định theo dõi và điều trị nội khoa mà không cần phẫu thuật, tuy nhiên đêm 12/4, tri giác của bệnh nhi xấu dần. Ca mổ được tiến hành sáng 13/4”, ông Vinh nói.

Sau gần một giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã giải phóng toàn bộ lượng máu tụ. Vài giờ sau, vẫn còn nằm phòng hồi sức nhưng theo các bác sĩ, bệnh nhi đã thoát cơn nguy kịch và có thể bình phục sau vài tuần.

Theo bác sĩ Vinh, mỗi ngày khoa Ngoại tổng hợp Nhi Đồng 2 tiếp nhận hàng chục ca trẻ ngã, trong đó không ít trường hợp té cầu thang, rơi lầu gây chấn thương não hoặc gãy chân tay.

“Để tránh tai nạn này, chúng tôi khuyên phụ huynh phải thường xuyên khuyên dạy trẻ không nên chơi nhảy ở những vị trí có thể gây nhà như cầu thang, lan can…”, ông Vinh nói.

Theo VnExpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại