BĐS đang 'nóng' lên với các dự án công viên nghĩa trang sinh thái

Tọa lạc trên khuôn viên 9 quả đồi và một hồ nước tự nhiên tại xã Trung Giáp, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích hơn 90 hecta.

Trong khi thị trường BĐS đang rơi vào tình trạng ế ẩm, đóng băng và loay hoay với các bài toán giải cứu thì có một loại hình đặc biệt vẫn phát triển ổn định đó là BĐS cho người đã khuất hay còn gọi là công viên nghĩa trang. Từ Bắc vào Nam, có thể nhận thấy dễ dàng hàng loạt các dự án lớn đang được các doanh nghiệp đầu tư triển khai như: An Lạc Viên Đồng Nai, Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên Phú Thọ, Công viên nghĩa trang Bình Dương, Lạc Hồng Viên, Phúc An Viên…

Nổi bật nhất trong số đó là công viên nghĩa trang sinh thái Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, tọa lạc tại 2 xã Trung Giáp và Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích trên 90 hecta. Dự án có vị trí thuận lợi nằm cạnh con đường huyết mạch cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Một góc công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên

Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên với sơn thủy hữu tình được bao quanh bởi núi Nghĩa Lĩnh, Đền Hùng và dãy Tam Đảo là 1 trong tứ đại long mạch của nước ta, đặc biệt các quả đồi đất có màu ngũ sắc; từ lâu đã được rất nhiều chuyên gia phong thủy đánh giá là một vị trí đắc địa về mặt tâm linh, cũng như khung cảnh thiên nhiên tuyêt đẹp. Với không gian được phủ xanh tối đa và mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, quy hoạch đồng bộ, quản lý chặt chẽ về mật độ xây dựng, khống chế về chiều cao kích thước…

Khách hàng là những cụ cao tuổi rất quan tâm đến dự án

Các khách hàng của Thiên Đức đều được tư vấn và chọn lựa các phần mộ cũng như diện tích khuôn viên hết sức tận tình và chu đáo trong các chương trình tham quan cuối tuần miễn phí do chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Đức tổ chức hàng tuần. Cụ Trần Minh Tuệ (ngõ 42, Linh Lang, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Tôi thích tư tưởng của Thiên Đức vĩnh hằng viên khi để khung cảnh theo hướng sinh thái, có nhiều đồi cây xanh mướt, có hồ nước tự nhiên uốn quanh. Cảnh sắc ấy khiến người ta đắm chìm vào thiên nhiên. Tôi đã chọn phần đất cho cả gia đình mình, cho cả bản thân mình ở đây nữa! Rất cảm ơn Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên!”.

Tại công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, tùy theo nhu cầu và kinh tế của từng đối tượng khách hàng, các lô đất chia ra thành các khu mộ đơn, mộ đôi, mộ gia tộc, mộ cho doanh nhận, mộ cho tổ chức với nhiều hình thức thiết kế và các mức giá khác nhau.

“Tôi đã đi tham quan một số công viên nghĩa trang song thực sự ấn tượng với khung cảnh Công viên nghĩa trang của Thiên Đức Vĩnh hằng viên. Có thể nói là sơn thuỷ hữu tình. Cảnh đồi núi, con suối uốn quanh khiến cho không gian đẹp nên thơ. Tôi rất yên tâm đặt mua cho bố mẹ chỗ để yên nghỉ thiên thu!” Đó là chia sẻ của chị Mai Thị Hậu (ở Kim Mã, Hà Nội).

Sơn Thủy hữu tình khiến cho không gian Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên đẹp nên thơ

 

Được biết, Thiên Đức đã mở bán chính thức các khu đất và lăng mộ từ năm cuối 2012. Công ty có đưa ra một số lượng suất được mua ưu đãi nhất định hàng năm, trong đó có hỗ trợ về giá cả và tiến độ thanh toán, đăc biệt còn có chương trình mua trả góp qua ngân hàng, nhằm hỗ trợ điều kiện tối đa đến với khách hàng.

Rõ ràng việc ra đời các siêu công viên nghĩa trang như Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, đồng thời mang lại những kết quả tích cực cho xã hội và môi trường. Vì vậy sân chơi BĐS dành cho người khuất luôn được cho là tiềm năng chào đón các doanh nghiệp đầu tư lâu dài và bền vững.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thiên Đức
Trụ sở chính: Số 9 Vạn phúc, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Chi nhánh: Số 135 Phùng Hưng, P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 04 3825 8899 / 04 3826 6688 | Fax: 04 3762 1471
Hotline: 0985.99.11.55 – Website: http://thienducvinhhangvien.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại