Bắt đầu giải phóng hiện trường vụ xe khách húc xe bồn gây cháy

Hữu Tuần - Anh Đức |

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt ở hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xe khách húc xe bồn, gây cháy dữ dội ở Hòa Bình.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt ở hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt ở hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Tối 14/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có mặt ở hiện trường vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách với xe bồn ở Hòa Bình.

Ông Hùng cho biết, nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã rất quan tâm, chỉ đạo đoàn cán bộ đến ngay hiện trường để cùng phía địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi các nạn nhân.

Báo cáo với đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh Hòa Bình cho biết, vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe bồn tại Hòa Bình xảy ra hồi 16h ngày 14/3 tại Km 126+900 QL6A thuộc địa phận xóm Duối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu.

Sau cú đâm va, hai xe kẹp dính và bốc cháy dữ dội. Hậu quả hai xe bị cháy hoàn toàn, 3 người tử vong, 26 người bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được xác định, nhưng sơ bộ ban đầu ghi nhận xe sơ mi rơ mooc chở nhựa đường đang đổ dốc ở khúc cua đâm phải xe khách chạy ngược chiều. Chiếc xe khách khi đó đang chạy với tốc độ vừa phải, đi đúng phần đường.

Tới 21h đêm 14/3, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, xác nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi hiện trường thì công tác giải phóng hiện trường được bắt đầu.

Xác nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi xe khách
Xác nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi xe khách

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại