Báo cáo về nguồn nước ngầm ở khu vực
đồng bằng sông Hồng của các chuyên gia quốc tế cho thấy những con số
đáng ngại bởi mức độ ô nhiễm khoáng chất rất cao trong khi rất nhiều
người dân ở vùng đồng bằng sông Hồng đang sử dụng nước ngầm trong sinh
hoạt hàng ngày.

Nghiên cứu của tạp chí The National
Academy of Science của Mỹ mới đây cho biết nguồn nước ngầm ở khu vực
châu thổ sông Hồng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, đang bị nhiễm thạch tín và
mangan ở mức độ rất cao, gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.
Ông Michael Berg, trưởng nhóm nghiên
cứu, cho biết có đến 44% số giếng nước được lấy mẫu tại khu vực đồng
bằng sông Hồng bị nhiễm mangan quá mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO). Có đến 27% số giếng có mức thạch tín vượt quá tiêu chuẩn cho
phép.
Ông Berg và các đồng nghiệp đã tiến hành
thử 512 mẫu nước khác nhau từ tháng 5/2005 tới tháng 1/2007. Hiện tình
trạng nước nhiễm thạch tin như các chuyên gia nêu ra ở khu vực châu thổ
sông Hồng cũng đang xảy ra ở các quốc gia khác như Argentina,
Bangladesh, Chile, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Thái Lan và Mỹ.
Nguyên
nhân có thể là do lịch sử khai thác nước ngầm tại địa phương. Theo WHO,
nước chứa 10 microgram thạch tín trong mỗi lít được xem là nước độc.
Dùng thường xuyên, thạch tín tích tụ trong da, móng tay, móng chân và
tóc. Cuối cùng là gây bệnh sậm da, huyết áp cao và tổn hại hệ thần kinh,
ung thư phổi, da, thận và bàng quang.
Vy Trần tổng hợp