Bản đồ 11 điểm tìm kiếm thi thể chị Huyền trên sông Hồng

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo TS Bằng, sau khi tiến hành xử lý số liệu, các nhà khoa học đã tiến hành chốt được 11 điểm để các cơ quan chức năng, gia đình tiến hành tìm kiếm thi thể chị Huyền..

  Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Trong ngày 16/12, đoàn các nhà khoa học do TS Vũ Văn Bằng (thành viên Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã hoàn thành bản báo cáo về việc khảo sát, xác định các vị trí tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị Nguyễn Mạnh Tường ném xác phi tang trên sông Hồng.

Theo TS Bằng, sau khi tiến hành xử lý số liệu, các nhà khoa học đã chỉ ra được 34 điểm có dấu hiệu nghi vấn về thi thể chị Huyền từ dọc cầu Thanh Trì xuôi xuống phía hạ lưu khoảng 20km

"Trong đó, sau khi tiến hành tính toán, sàng lọc và phân loại ra từ các kết quả kháo sát, chúng tôi đã xác định, sẽ có 11 điểm cần phải tiến hành khai quật trong thời gian sớm nhất", TS Bằng nhấn mạnh.

Bản đồ xác định các vị trí khả nghi có thi thể chị Huyền được TS Bằng và các nhà khoa học lập.
Bản đồ xác định các vị trí khả nghi có thi thể chị Huyền được TS Bằng và các nhà khoa học lập.

Cụ thể, đoạn từ cầu Thanh trì đến Bát Tràng dài 1,6km có 4/7 vị trí cần khai quật.

Đoạn từ Bát Tràng đến bãi bồi xã Văn Đức, Gia Lâm dài 7,2km có 4/15 vị trí cần khai quật.

Đoạn từ cuối bãi bồi Văn Đức, Gia Lâm đến Phi Liệt (Văn Giang, Hưng Yên) dài 4,5km, có 2/3 vị trí cần khai quật.

Đoạn từ Phi Liệt đến xã Ninh Sở (Hà Nội) dài 4km có 1/3 vị trí cần khai quật.

Về thiết bị tiến hành khảo sát, tìm kiếm, theo TS Bằng, trong việc tìm kiếm lần này, ông đã sử dụng các loại máy như Máy định vị vệ tinh GPS, máy đo địa từ (Geomagneticmeter) – BPT-2010 - nhập từ Đức, máy đo bức xạ từ (Magneticradiation) – BXT13 do ông tự chế tạo từ nhiều năm trước đây.

"Phương pháp tìm khảo sát, tìm kiếm được chúng tôi thực hiện hoàn toàn dựa vào kiến thức Vật lý đã được giảng dạy trong trường học. Cụ thể là dựa trên nguyên lý bức xạ từ của mọi vật thể tồn tại trong lòng một vật thể khác. Riêng đối với hài cốt người, ngoài tính chất bức xạ từ như mọi vật chất nêu trên còn là một lưỡng cực từ với lực hấp dẫn mạnh", TS Bằng nhấn mạnh.

Từ quá trình khảo sát, tìm kiếm trong những ngày qua trên sông Hồng, TS Bằng cũng nhận định: "Thi thể của nạn nhân chỉ còn di cốt (còn xương - PV) và chúng tôi cũng đưa ra 3 giả thiết nhưng khả năng cao là bị vùi dưới cát có thể sâu từ vài chục cm đến cả m. Vì vậy, khi tiến hành khai quật cần phải có thiết bị hiện đại mới mong đạt kết quả tốt nhất".

Cũng theo TS Bằng, trong ngày hôm nay (17/12), bản báo cáo chính thức của các nhà khoa học sẽ được gửi đến các cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân để cùng thảo luận, đưa ra phương án tìm kiếm đạt hiệu quả nhất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột của chồng nạn nhân) cho biết, trong những ngày qua, gia đình cũng đã tìm kiếm ở một số nơi theo chỉ dẫn của các "nhà ngoại cảm" nhưng không có kết quả.

"Mấy hôm trước có nhà ngoại cảm phán thi thể cháu tôi đang ở chỗ bãi rác Văn Điển (Thanh Trì) thế là gia đình lại tức tốc xuống, tìm kiếm cả ngày nhưng chẳng được gì. Đến hôm rồi, lại có thầy cúng nói là thi thể ở khu vực cầu Thăng Long nhưng đi tìm mãi dọc bờ sông cũng không có.

Cho dù thế nào, dù chỉ là một chút hy vọng thì chúng tôi vẫn sẽ tìm bằng được cháu. Còn giờ niềm trông mong lớn nhất của gia đình vẫn là chờ vào kết quả khảo sát, tìm kiếm của các nhà khoa học", ông Quang nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại