Ba câu hỏi quanh việc tìm thấy xác của chị Huyền

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Cho rằng việc tìm thấy là điều kỳ diệu nhưng ông Viễn (bố đẻ chị Huyền) cũng đặt ra không ít nghi vấn về thi thể của con gái mới được tìm thấy...

Sau khi thắp xong những nén nhang, ông Lê Văn Viễn (bố đẻ chị Huyền) đã đứng lặng một lúc lâu dưới trời mưa trước ngôi mộ của người con gái xấu số mới được tìm thấy và an táng tại nghĩa trang thôn Trung Quan (Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội).

"Từ lúc nhận được thông tin qua báo chí rồi đến khi được nhận kết quả giám định ADN chính thức từ phía cơ quan công an, chúng tôi rất mừng vì nỗi đau dai dẳng suốt nhiều tháng qua của gia đình đã phần nào được nguôi ngoai.

Cách đây hơn 9 tháng, nghi nghe tin cháu mất đau đớn như thế, vợ chồng tôi đều đã khóc. Khi việc tìm cháu ngày càng vào bế tắc suốt nhiều tháng qua, chúng tôi cũng đã nhiều đêm thức trắng rồi khóc. 

Vào cái đêm nhận được tin xác định được chính xác cháu, hai vợ chồng tôi đã gần như không ngủ và cũng khóc. Giờ đây, gia đình chúng tôi cũng đang chuẩn bị những nghi thức về tâm linh để cháu được siêu thoát và giúp mọi người phần nào đó yên lòng...", ông Viễn chia sẻ.

Tuy đã phần nào nguôi ngoai nhưng, việc tìm được thi thể con gái xấu số một cách kỳ diệu như thế nào cũng khiến ông Viễn đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn lớn.

Bố mẹ đẻ và thành viên trong gia đình trước ngôi mộ chị Huyền.
Bố mẹ đẻ và thành viên trong gia đình trước ngôi mộ chị Huyền.

"Tính đến khi tìm được cháu vào hôm 18/7, đã là 9 tháng kể từ khi vụ án xảy ra nhưng có một điều mà chúng tôi băn khoăn, tại sao đến giờ này thi thể của cháu mới nổi lên được.

Có phải chăng là do tác động của dòng chảy, của việc hút cát khiến thi thể cháu bị vùi lấp sâu dưới cát hay bị vướng vào vật gì dưới lòng sông nên không nổi lên được. Nhưng cũng có phải chăng là Tường đã có ý định từ trước nên đã cố tình làm cách gì đó để thi thể của con tôi không thể nổi lên được và giờ, nhờ vào một số tác động nào đó thì mới nổi lên được.

Hôm gia đình sang nhận diện phần thi thể của cháu thì có thấy dính bê tông ở phần quần áo, công an cũng đã xác nhận điều này nên chúng tôi cũng đặt ra giả thiết, phải chăng, Tường đã đổ bê tông vào thi thể của cháu để nó chìm mãi dưới lòng sông, không thể nổi lên được. Điều này, chúng tôi cũng mong sao, cơ quan điều tra tiến hành làm rõ, để giải tỏa nghi vấn cho gia đình", ông Viễn bày tỏ.

Cũng theo ông Viễn, việc thi thể được tìm thấy nhưng mất đi nhiều bộ phận cũng khiến gia đình không khỏi hoài nghi.

Bố mẹ chị Huyền thắp hương cầu khấn cho con tại ngôi nhà chờ của nghĩa trang.

Bố mẹ chị Huyền thắp hương cầu khấn cho con tại ngôi nhà chờ của nghĩa trang.

"Khi gia đình tôi đến nhận diện vào hôm 18/7 thì thi thể của cháu đã bị mất đầu, hai bên cẳng tay, bàn tay, bàn chân. Việc mất các bộ phận này có phải do quá trình phân hủy hay là do bác sỹ Tường đã có hành động chặt xác con gái tôi để phi tang? Và hiện giờ, phần đầu của cháu đang ở đâu? Dưới sông hay ở đâu?

Chúng tôi cũng đã đề nghị cơ quan công an tiếp tục phối hợp, giúp đỡ trong việc tìm phần đầu cũng như các phần còn thiếu của cháu để xác định được rõ ràng", ông Viễn nói.

Ông Viễn cũng đặt ra nghi vấn thứ 3 về việc, con gái ông đã chết trước hay sau khi bị Tường ném xuống sông Hồng nhằm phi tang.

"Dù thế nào thì hành động của Tường là vô nhân tính nhưng từ việc tìm được thấy một phần thi thể của cháu, chúng tôi cũng muốn được biết rõ xem cháu chết lúc nào, trước hay sau khi bị Tường ném xuống sông Hồng để phi tang.

Gia đình chúng tôi cũng rất mong muốn là giờ đây, khi một phần thi thể đã được tìm thấy rồi thì cơ quan công an trong quá trình tiến hành điều tra lại, làm sao hãy thực hiện một cách chính xác nhất để có thể xử lý đúng người, đúng tội

Với những hành động của Tường đã gây ra thì gia đình chúng tôi vẫn đề nghị phải xử lý Tường vào tội giết người theo quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Hình sự", ông Viễn nhấn mạnh.

Khi được hỏi, giờ đây đã tìm được một phần thi thể của con gái rồi, ông có muốn nhắn gửi gì đến gia đình Tường không? Ông Viễn nói: "Tôi không muốn nhắn gửi gì đến gia đình nhà Tường mà tôi chỉ muốn nói rằng, những hành động mà Tường gây ra là mất hết nhân tính, đi ngược lại đạo lý, đạo đức xã hội. Sau đây, những tội lỗi đó, sẽ được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác định làm rõ để rồi có hình phạt nghiêm minh, xác đáng nhất"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại