Ảnh: Người Hà Nội tê tái trong gió lạnh, mưa phùn

Triệu Quang |

Những cơn gió lạnh ùa về kèm theo mưa phùn khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu. Người dân ra đường ai cũng mặc áo ấm, áo mưa… để tránh rét.


Ngày 10.10, Hà Nội đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống khoảng 23 độ C, kèm theo mưa

Ngày 10.10, Hà Nội đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống khoảng 23 độ C, kèm theo mưa

Người dân khi ra đường có thể cảm nhận được rõ cái lạnh của mùa thu Hà Nội.
Người dân khi ra đường có thể cảm nhận được rõ cái lạnh của mùa thu Hà Nội.

Những cơn mưa kèm theo khiến cái lạnh càng tê tái hơn.

Những cơn mưa kèm theo khiến cái lạnh càng tê tái hơn.


Nhiều người đi đường phải dừng lại mặc áo mưa vì những cơn mưa bất chợt, lúc to, lúc nhỏ.

Nhiều người đi đường phải dừng lại mặc áo mưa vì những cơn mưa bất chợt, lúc to, lúc nhỏ.


Trời mưa, lạnh khiến người dân cũng “ngại” ra đường hơn. Chính vì thế, những người làm nghề xe ôm cũng ế khách hơn ngày thường. Trong ảnh: Một xe ôm ngồi co ro đợi khách trên đường Hoàng Cầu (Đống Đa).

Trời mưa, lạnh khiến người dân cũng “ngại” ra đường hơn. Chính vì thế, những người làm nghề xe ôm cũng ế khách hơn ngày thường. Trong ảnh: Một xe ôm ngồi co ro đợi khách trên đường Hoàng Cầu (Đống Đa).


Thay vì đi xe ôm, người dân thường lựa chọn đi taxi để tránh mưa và gió lạnh.

Thay vì đi xe ôm, người dân thường lựa chọn đi taxi để tránh mưa và gió lạnh.


Hồ Gươm buổi sáng nay cũng thưa thớt người qua lại, chỉ có vài người cao tuổi giữ thói quen tập thể dục xung quanh hồ.

Hồ Gươm buổi sáng nay cũng thưa thớt người qua lại, chỉ có vài người cao tuổi giữ thói quen tập thể dục xung quanh hồ.


Những du khách nước ngoài cũng đã cảm nhận được cái lạnh của mùa thu Hà Nội. Họ mặc những chiếc áo ấm trên đường đi tham quan, khám phá phố phường.

Những du khách nước ngoài cũng đã cảm nhận được cái lạnh của mùa thu Hà Nội. Họ mặc những chiếc áo ấm trên đường đi tham quan, khám phá phố phường.


Hai du khách nước ngoài đi xích lô phải quàng thêm áo mưa để tham quan Hồ Gươm.

Hai du khách nước ngoài đi xích lô phải quàng thêm áo mưa để tham quan Hồ Gươm.


ác quán bán đồ len trên phố Đinh Liệt (Hoàn Kiếm) cũng đắt khách hơn ngày thường do người dân đã cảm nhận được rõ cái lạnh.

ác quán bán đồ len trên phố Đinh Liệt (Hoàn Kiếm) cũng đắt khách hơn ngày thường do người dân đã cảm nhận được rõ cái lạnh.


Phố Tạ Hiện đông đúc hơn ngày thường bởi những món đồ uống, đồ nướng nóng hổi, ngon lại rẻ.

Phố Tạ Hiện đông đúc hơn ngày thường bởi những món đồ uống, đồ nướng nóng hổi, ngon lại rẻ.


Những người dân lao động ngồi trong một cây ATM trên đường Chu Văn An (Ba Đình), uống trà nóng và hút thuốc lào để tránh rét.

Những người dân lao động ngồi trong một cây ATM trên đường Chu Văn An (Ba Đình), uống trà nóng và hút thuốc lào để tránh rét.


Những bước chân vội vã trở về nhà của cô Tào (Gia Lâm) sau khi đã bán hết gánh rau mang vào nội thành từ sáng sớm.

Những bước chân vội vã trở về nhà của cô Tào (Gia Lâm) sau khi đã bán hết gánh rau mang vào nội thành từ sáng sớm.


Một vài hành khách đợi xe buýt trên đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa) đang ngóng chờ xe tới

Một vài hành khách đợi xe buýt trên đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa) đang ngóng chờ xe tới


Một em nhỏ trú dưới áo mưa của mẹ trên đường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội).

Một em nhỏ trú dưới áo mưa của mẹ trên đường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội).


Những cơn mưa lạnh khiến ai cũng vội vã trở về nhà.

Những cơn mưa lạnh khiến ai cũng vội vã trở về nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại